Trường Đại học Mở Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng

GD&TĐ - Ngày 14/1, Trường ĐH Mở Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp.

5 tập thể đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2021 trong công tác xây dựng Đảng được vinh danh khen thưởng.
5 tập thể đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2021 trong công tác xây dựng Đảng được vinh danh khen thưởng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Mai Hương – Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Mở Hà Nội - nhấn mạnh, năm 2021 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và Thủ đô; năm diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng với những chủ trương, chỉ đạo mới trên cơ sở kế thừa và phát huy thành tựu đã đạt được để xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Đây cũng là năm mà Trường ĐH Mở Hà Nội có nhiều dấu ấn quan trọng, trong đó phải kể đến sự chuyển giao nhiệm kỳ Ban giám hiệu theo nhiệm kỳ của Hội đồng trường.

Cùng với đó là hoàn thiện thiết chế tổ chức nhà trường trong điều kiện thực hiện tự chủ đại học, với nhiều thời cơ và triển vọng. Đây cũng là năm thứ 2 nhà trường và xã hội cùng gồng mình trước những khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid–19 gây ra.

PGS.TS Nguyễn Mai Hương phát biểu tại hội nghị
PGS.TS Nguyễn Mai Hương phát biểu tại hội nghị

Trước tình hình đó, Đảng bộ Trường ĐH Mở Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm, song song thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo hoàn thành cơ bản các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Theo báo cáo của Đảng uỷ Trường ĐH Mở Hà Nội, một trong những kết quả nội bật là đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động chuyên môn theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng.

Điểm nhấn là, nhà trường tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để nhanh chóng thích ứng và phát huy hiệu quả trong tuyển sinh, đào tạo, linh hoạt trong tổ chức đánh giá kết quả học tập; đồng thời thực hiện nghiêm túc và toàn diện các hoạt động của nhà trường, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của xã hội và thị trường lao động.

Đặc biệt, tập trung chỉ đạo xây dựng phương hướng và thực hiện thành công đề án tuyển sinh 2021 đảm bảo ổn định quy mô đào tạo hệ chính quy, tăng cường quy mô đào tạo không chính quy và điều chỉnh quy mô đào tạo sau đại học phù hợp năng lực đào tạo theo quy định; Triển khai kế hoạch tuyên truyền tuyển sinh sâu rộng với các hình thức đa dạng; Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện tuyển sinh.

Tổ chức tốt công tác đào tạo các các cấp bậc, các hệ và các ngành đào tạo chất lượng với hình thức phù hợp, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch; Phát triển chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn ra và đảm bảo tính liên thông giữa các bậc học, các ngành đào tạo theo quy định mới;

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Ngoài ra, Trường ĐH Mở Hà Nội tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến; Quy hoạch trạm đào tạo từ xa và tăng cường quản lý chất lượng hoạt động của các trạm đào tạo từ xa của nhà trường; Rà soát, đánh giá hiệu quả các ngành đào tạo của Trường theo lộ trình từng nhóm ngành; Hoàn thành công tác kiểm định ngoài chương trình đào tạo các ngành: Công nghệ sinh học, Quản trị kinh doanh, Luật Kinh tế…

PGS.TS Nguyễn Mai Hương nhấn mạnh: Năm 2022, với bộ máy tổ chức dần hoàn thiện cùng với hệ thống văn bản quản trị đồng bộ, chặt chẽ, phát huy những kết quả đạt được, với phương hướng được đặt ra và việc quán triệt nghiêm túc các nghị quyết cấp trên, Đảng bộ Trường ĐH Mở Hà Nội quyết tâm thực hiện nhiệm vụ bằng những hành động cụ thể, đoàn kết, đồng lòng, tạo nên sức mạnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lễ hội nhân dân

GD&TĐ - Tuần lễ du lịch Quảng Ngãi năm 2024 sẽ được bắt đầu vào ngày 22/4 tới.
Minh họa/INT.

Khi giới trẻ tìm về phim lịch sử

GD&TĐ - Tiếp làn sóng ủng hộ phim 'Đào, phở và piano'(Đạo diễn Phi Tiến Sơn), một bộ phận khán giả trẻ quay trở lại tìm kiếm những bộ phim lịch sử, cách mạng.