Trường Đại học Luật TPHCM được đào tạo Tiến sĩ Luật Quốc tế

GD&TĐ - Luật Quốc tế là chuyên ngành thứ 5 của ngành Luật, được Trường Đại học Luật TPHCM đào tạo ở trình độ tiến sĩ.

Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ của Trường Đại học Luật TPHCM. Ảnh: HCMULAW
Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ của Trường Đại học Luật TPHCM. Ảnh: HCMULAW

Ngày 17/11, theo thông tin từ Trường Đại học Luật TPHCM, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 3847/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Luật TPHCM đào tạo ngành Luật Quốc tế trình độ tiến sĩ, mã số 9380108.

Theo đó, nhà trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, cấp bằng theo các quy định hiện hành; đánh giá chất lượng và kiểm định chương trình đào tạo theo quy định tại khoản 5, Điều 33 Luật Giáo dục đại học (đã được sửa đổi, bổ sung).

Đây là chuyên ngành thứ 5 của ngành Luật được Trường Đại học Luật TPHCM đào tạo trình độ tiến sĩ gồm, bên cạnh các chuyên ngành Luật Kinh tế, Luật Dân sự và tố tụng dân sự, Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Luật Hình sự và tố tụng hình sự.

Trường Đại học Luật TPHCM cơ sở trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật của đất nước (theo Quyết định số 1156/QĐ-TTg ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể "Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TPHCM thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật").

Hiện, nhà trường có 400 viên chức và người lao động; số lượng giảng viên cơ hữu chiếm 70,18%, trong đó có 1 giáo sư, 16 phó giáo sư, 67 tiến sĩ, 195 thạc sĩ.

Ngoài ra, nhà trường còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực pháp luật đã góp phần hoàn thiện kiến thức, kỹ năng của sinh viên trước khi tốt nghiệp.

Quy mô đào tạo hiện tại của trường là khoảng 10.000 người học với khoảng 8.000 sinh viên hệ chính quy, hơn 1.000 học viên cao học và gần 100 nghiên cứu sinh.

Trong dự thảo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 do Bộ GD&ĐT chủ trì được công bố mới đây, Trường Đại học Luật TPHCM là một trong 18 trường đại học trọng điểm ngành quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nếu cha mẹ hơi tức giận, họ vẫn nên đến bên con, giúp con dừng việc đang làm, nhìn con và nói những điều con muốn nghe bằng giọng nhẹ nhàng. (Ảnh: ITN).

6 lý do khiến trẻ không vâng lời

GD&TĐ - Theo nghiên cứu, những đứa trẻ không vâng lời thường có xu hướng quyết đoán hơn, năng động hơn trong tư duy, sáng tạo hơn những đứa trẻ ngoan ngoãn.

Quang cảnh Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội

GD&TĐ - Chiều 11/5, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Quốc hội. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.