Trường Đại học Luật, Đại học Huế công bố đề án tuyển sinh năm 2024

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đề án tuyển sinh năm 2024 vừa được Trường Đại học Luật, Đại học Huế công bố ngày 26/1.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế công bố đề án tuyển sinh năm 2024. (Ảnh: HUL)
Trường Đại học Luật, Đại học Huế công bố đề án tuyển sinh năm 2024. (Ảnh: HUL)

Ngày 26/1, tại Hội trường Nhà Đa năng, Trường Đại học Luật, Đại học Huế (HUL) tổ chức Hội nghị công bố đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024. Đề án tuyển sinh là cơ sở để Trường Đại học Luật, Đại học Huế xây dựng kế hoạch quảng bá tuyển sinh, xét tuyển đại học chính quy năm 2024.

Tham dự hội nghị có PGS.TS Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Nguyễn Duy Phương, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS Nguyễn Hồng Sơn - Đảng uỷ viên, Chủ tịch Hội đồng Trường; cùng các thành viên trong Đảng uỷ, Trưởng, phó các đơn vị, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và đại diện các lớp sinh viên chính quy của Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Hội nghị công bố đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Hội nghị công bố đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024.

Về tổng thể, Đề án tuyển đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024 của Trường Đại học Luật, Đại học Huế không có nhiều thay đổi so với các năm trước. Những điểm nổi bật của Đề án, thí sinh cần quan tâm đến như:

1.Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024: 1.400

Trong đó ngành Luật 700. Ngành Luật Kinh tế 700.

2. Phương thức tuyển sinh

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ).

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi TN THPT năm 2024.

- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo phương thức riêng của Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

3. Các tổ hợp xét tuyển: A00, C00, C20, D01, D66

4. Thời gian dự kiến nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển: từ tháng 3 năm 2024.

TS. Trần Viết Long, Trưởng phòng Đào tạo giới thiệu đề án tuyển sinh năm 2024 Trường Đại học Luật, Đại học Huế.
TS. Trần Viết Long, Trưởng phòng Đào tạo giới thiệu đề án tuyển sinh năm 2024 Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

5. Khen thưởng và các mức học bổng trong mùa tuyển sinh 2024

- Thủ khoa được khen thưởng: 30.000.000 đồng (xét theo điểm thi TN THPT năm 2024).

- Á khoa được khen thưởng: 20.000.000 đồng (xét theo điểm thi TN THPT năm 2024).

- Thí sinh có điểm thi TN THPT năm 2024 từ 27 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên): nhận học bổng tương đương 30 triệu đồng.

- Thí sinh có điểm thi TN THPT năm 2024 từ 25 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên): nhận học bổng tương đương 15 triệu đồng.

- Cấp học bổng toàn phần cho thí sinh Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT (tương đương 60 triệu đồng).

- Ngoài ra còn các mức học bổng cho sinh viên được xét tuyển thẳng theo quy định của Trường tương đương 7 triệu đồng hoặc 15 triệu đồng.

Không gian học tập thoáng đãng, rộng rãi và hiện đại của Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Không gian học tập thoáng đãng, rộng rãi và hiện đại của Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế khẳng định chất lượng đào tạo của Nhà trường là giá trị cốt lõi để duy trì hoạt động tuyển sinh của Nhà trường trong những năm qua và trong thời gian tới. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động quảng bá tuyển sinh đến với người học và toàn xã hội.

“Hội nghị công bố đề án tuyển sinh là rất cần thiết để thông tin tuyển sinh của Nhà trường đến với mọi viên chức, người lao động và người học. Theo đó, mỗi viên chức, người lao động là đại sứ thương hiệu HUL, là đại sứ quảng bá tuyển sinh cho Nhà trường.

Do đó, viên chức, lao động của Nhà trường phải không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin và ngoại ngữ để đáp ứng được các yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay; đội ngũ hành chính phải không ngừng cải tiến, hoàn thiện mỗi ngày để phục vụ tốt hơn nữa cho người học, lấy người học làm trung tâm, hỗ trợ tối đa cho người học trong quá trình học tập tại HUL".

PGS.TS Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà Trường cho biết đề án này nhằm cung cấp các thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Luật, Đại học Huế đến xã hội, đặc biệt là phụ huynh, học sinh THPT quan tâm đến tuyển sinh Đại học của nhà Trường.

PGS.TS Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà Trường cho biết đề án này nhằm cung cấp các thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Luật, Đại học Huế đến xã hội, đặc biệt là phụ huynh, học sinh THPT quan tâm đến tuyển sinh Đại học của nhà Trường.

Thay mặt cho Đảng uỷ, Ban giám hiệu và tập thể lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS. Đoàn Đức Lương gửi lời cảm ơn đến sự nổ lực, cố gắng không ngừng, sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trường Đại học Luật, Đại học Huế trong thời gian qua để Nhà trường có được sự phát triển ổn định như hiện nay. Nhưng không vì thế mà ngủ quên trên chiến thắng, phải không ngừng thay đổi và ngày một tốt hơn, hoàn thiện hơn, toàn diện hơn để HUL không bị tụt hậu trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trong đào tạo Luật như hiện nay.

Hội nghị công bố đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024 của Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Hội nghị công bố đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024 của Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Nhân dịp Tết đến Xuân về, PGS.TS Đoàn Đức Lương gửi lời chúc sức khoẻ và thành công đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và các bạn sinh viên của HUL, chúc cho toàn thể HUL một năm mới thành công rực rỡ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.