Trường Đại học Lâm nghiệp hướng tới cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu

GD&TĐ - Sang năm 2026, tân Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp PGS.TS Hoàng Anh Huy bày tỏ tin tưởng về một chặng đường phát triển mới của nhà trường.

Tân Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp - PGS.TS Hoàng Anh Huy.
Tân Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp - PGS.TS Hoàng Anh Huy.

Theo PGS.TS Hoàng Anh Huy, năm 2026 là năm “bản lề” thực hiện chiến lược phát triển mà Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh tại Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ ngày 12/2 vừa qua.

Theo đó, Trường Đại học Lâm nghiệp sẽ tập trung vào 3 đột phá: Về đào tạo, chuyển từ “đào tạo theo khả năng cung” sang “đào tạo theo nhu cầu phát triển của ngành và thị trường lao động của xã hội”, hướng tới đội ngũ kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ có năng lực thực tiễn và khả năng hội nhập quốc tế cao.

Về khoa học, tập trung vào kinh tế rừng, thị trường carbon, kinh tế tuần hoàn và công nghệ sinh học, quản lý rừng bền vững; đưa khoa học trở thành động lực tăng trưởng trực tiếp cho ngành.

Về quản trị, xây dựng mô hình đại học tự chủ, minh bạch, thu hút nhân tài.

dsc04529.jpg
Tân Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp - PGS.TS Hoàng Anh Huy (ngoài cùng bên phải).

Tân Hiệu trưởng PGS.TS Hoàng Anh Huy cũng nhấn mạnh, nhà trường sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa những thành quả quý báu của các thế hệ đi trước để xây dựng Trường Đại học Lâm nghiệp trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu uy tín hàng đầu, biến những thách thức thành cơ hội phát triển bứt phá.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Nguyễn Quốc Trị kỳ vọng, Trường Đại học Lâm nghiệp và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phải là hai đầu kéo trí tuệ, đưa ngành lâm nghiệp phát triển nhanh và bền vững.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.