Trường Đại học Lạc Hồng tuyển sinh, đào tạo thêm 3 ngành mới

GD&TĐ - Trường Đại học Lạc Hồng (LHU, Đồng Nai) vừa mở thêm ba ngành đào tạo mới: Thương mại điện tử; Marketing; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Các ngành này được LHU tuyển sinh từ năm 2022.

Một cơ sở của Trường Đại học Lạc Hồng tại TP Biên Hòa, Đồng Nai.
Một cơ sở của Trường Đại học Lạc Hồng tại TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Theo PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh - Phó Hiệu trưởng LHU, đây là những ngành học đóng vai trò quan trọng, nhất là trong bối cảnh cách mạng 4.0 bùng nổ như hiện nay.

Sau 2 năm ứng phó với dịch bệnh, thói quen tiêu dùng của người dân đã thay đổi rất nhanh, chuyển từ mua sắm trực tiếp sang mua sắm trực tuyến, thúc đẩy các sàn thương mại điện tử hoạt động mạnh mẽ với sự hiện diện của nhà sản xuất, người tiêu dùng và các dịch vụ đi kèm.

Việc quảng bá, tiếp thị, cung ứng, vận chuyển sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử,… phải được tối ưu nhất, nhanh và chính xác. Điều này đòi hỏi dịch vụ logistics phải tốt, hoạt động marketing cần được kích hoạt toàn diện trên cả môi trường trực tiếp và trực tuyến. Trong khi đó, nguồn nhân lực lĩnh vực Thương mại điện tử; Marketing; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng đang vô cùng khan hiếm.

Hiện nay, Thương mại điện tử vẫn là một thị trường mới mẻ, có nhiều khoảng trống, nhất là sự thiếu hụt về tài nguyên con người, giải quyết những bài toán được đặt ra như vấn đề quản lý nhà nước, luật pháp, an ninh, các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ người tiêu dùng, vấn đề tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp trên môi trường trực tuyến… Thực tế này đòi hỏi phải có đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản, có năng lực đảm nhận.

“Chương trình đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng có sự đóng góp từ các chuyên gia, tham khảo chương trình của nhiều đại học nổi tiếng trên thế giới, đi trước trong lĩnh vực này, nên mang tính ứng dụng cao, tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế…” - PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh chia sẻ.

Trường ĐH Lạc Hồng trong thời gian qua đã ký kết hợp tác với trên 800 doanh nghiệp

Trường ĐH Lạc Hồng trong thời gian qua đã ký kết hợp tác với trên 800 doanh nghiệp 

Cũng theo đại diện LHU, Đông Nam Bộ là thị trường có nhiều khoảng trống về nhân lực Thương mại điện tử, Marketing, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Thuận lợi nhất khi theo học tại LHU là vị trí địa lý. Đồng Nai là cửa ngõ quan trọng để đi vào Đông Nam Bộ và kết nối với thế giới thông qua hệ thống đường bộ, đường thủy với hệ thống các cảng biển (14 cảng) và đặc biệt là cảng hàng không quốc tế (Sân bay quốc tế Long Thành).

Đây là các đầu mối quan trọng trong lĩnh vực Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, trong quá trình học, sinh viên LHU có thể kết hợp học tập trải nghiệm, thực tập trong các môi trường năng động này.

Thương mại điện tử càng phát triển thì marketing càng được đẩy mạnh, kéo theo các nhu cầu nguồn nhân lực lĩnh vực Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Vì vậy, đây là ba ngành đào tạo có mối liên hệ chặt chẽ. Việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, có khả năng quản lý các hoạt động liên quan đến Thương mại điện tử, Markeing, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng là một nhu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

“Từ năm học 2022-2023, ngoài 18 ngành hiện có, Trường Đại học Lạc Hồng tuyển sinh thêm ba ngành đào tạo Thương mại điện tử; Marketing; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Các chương trình đào tạo được xây dựng bởi các nhà khoa học, chuyên gia uy tín trong từng lĩnh vực tương ứng, nên mang tính thực tiễn cao. Cả ba ngành được Hội đồng thẩm định thông qua trong tháng 4/2022” - PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ