Trường Đại học Hồng Đức: Vươn tầm từ nền tảng đội ngũ

GD&TĐ - Sau 28 năm phát triển, Trường Đại học Hồng Đức trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao tri thức uy tín tại Thanh Hóa và Bắc Trung Bộ.

Trường Đại học Hồng Đức.
Trường Đại học Hồng Đức.

Từ những ngày đầu còn non trẻ, đến nay, Nhà trường đã khẳng định vị thế với sự phát triển mạnh mẽ, đặc biệt ở chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên – yếu tố cốt lõi tạo dựng thương hiệu và uy tín vững chắc.

Nâng tầm từ chất lượng đội ngũ

Ngay từ khi thành lập, Trường Đại học Hồng Đức đã xác định rõ: xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên giỏi, tâm huyết, có trình độ cao là “chìa khóa” cho sự phát triển bền vững. Với tầm nhìn chiến lược, Ban Thường vụ Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Nhà trường qua các thời kỳ đã ban hành nhiều nghị quyết, quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đồng thời triển khai quy hoạch phát triển đội ngũ theo từng giai đoạn cụ thể.

Nếu như những năm đầu, Nhà trường chỉ có 11 tiến sĩ, 80 thạc sĩ, thì đến nay con số này đã có bước tiến vượt bậc. Năm 2025, Trường có tổng số 704 viên chức, trong đó có 427 giảng viên, với 194 tiến sĩ (gồm 29 Phó Giáo sư) và 346 thạc sĩ. Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học chiếm trên 90% – minh chứng rõ nét cho định hướng đầu tư bài bản, lâu dài và bền vững của Nhà trường.

Không chỉ chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, Trường còn đẩy mạnh bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kỹ năng quản trị giáo dục đại học cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Sự kết hợp giữa tri thức học thuật và bản lĩnh chính trị đã giúp đội ngũ Nhà trường trưởng thành toàn diện. Nhiều giảng viên trẻ được tín nhiệm giao trọng trách quản lý, thể hiện rõ nét sự kế thừa vững vàng, phát triển liên tục.

ccf577d3-9903-4b1f-8958-09b88fc55d12.jpg

Trường Đại học Hồng Đức chúc mừng các tiến sĩ bảo vệ trong năm 2023.

Hướng tới năm 2030, Trường Đại học Hồng Đức đặt mục tiêu: ít nhất 55% giảng viên có trình độ tiến sĩ; 10% có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (trong đó có ít nhất 2 Giáo sư); 45% giảng viên giảng dạy thành thạo bằng ngoại ngữ. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Nhà trường triển khai đồng bộ các giải pháp: cử giảng viên đi đào tạo tiến sĩ, sau tiến sĩ trong và ngoài nước; xây dựng cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao; khuyến khích trao đổi học thuật quốc tế; phát triển đào tạo bằng tiếng Anh.

Song song với đó, Nhà trường chú trọng xây dựng chế độ sử dụng, đãi ngộ hợp lý nhằm giữ chân người tài. Cơ chế thu nhập được điều chỉnh theo năng lực, vị trí công tác và kết quả công việc, gắn với môi trường làm việc hiện đại, thân thiện. Các công trình nghiên cứu được công bố quốc tế đều có chính sách khen thưởng xứng đáng, tạo động lực để đội ngũ giảng viên, nhà khoa học tiếp tục cống hiến.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, Trường Đại học Hồng Đức đang từng bước xây dựng mô hình đại học thông minh, cộng đồng học thuật số – mở ra môi trường giảng dạy và nghiên cứu năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thành tựu 28 năm và tầm nhìn hội nhập

PGS.TS Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ: “Những bước tiến vượt bậc về đội ngũ cán bộ, giảng viên không chỉ là niềm tự hào mà còn là nền tảng vững chắc để Hồng Đức tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng ngành nghề, đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao công nghệ”.

Những thành tựu đó được ghi nhận qua nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (2002), Huân chương Lao động hạng Nhì (2011), Huân chương Lao động hạng Nhất (2017). Riêng nhiệm kỳ 2020 – 2025, Trường vinh dự nhận 4 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, 1 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, 1 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Huân chương Hữu nghị của nước CHDCND Lào; cùng nhiều cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương cao quý.

88fb5892-6e7a-4489-9903-1571fc42678b.jpg

Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2024.

Bên cạnh việc khẳng định chất lượng đội ngũ, Nhà trường còn đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất: 163 phòng học, 47 phòng thí nghiệm, 1 xưởng thực hành, 1 nhà Thông tin - Thư viện, khu liên hợp Thể dục - Thể thao hiện đại. Hiện Trường đào tạo 7 chuyên ngành tiến sĩ, 21 chuyên ngành thạc sĩ (trong đó có liên kết quốc tế), 42 ngành đại học cùng nhiều chương trình bồi dưỡng, cấp chứng chỉ. Chất lượng tuyển sinh ngày càng được nâng cao, tỷ lệ sinh viên nhập học đạt từ 80 – 90%; nhiều ngành đào tạo giáo viên thuộc nhóm có điểm chuẩn cao trong cả nước. Đặc biệt, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt từ 70 – 90%.

Trong xu thế hội nhập, Trường Đại học Hồng Đức tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo uy tín, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Thanh Hóa, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Với tầm nhìn chiến lược, đội ngũ trí thức tâm huyết, cơ chế phát triển đồng bộ và bền vững, Hồng Đức đang từng bước vươn xa, xây dựng thương hiệu đại học gắn liền với chất lượng, uy tín và hội nhập.

28 năm, một chặng đường đánh dấu nhiều thành tựu đáng ghi nhận, đồng thời mở ra những mục tiêu mới đầy kỳ vọng. Với nền tảng đội ngũ vững mạnh, sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự đồng hành của toàn xã hội, Trường Đại học Hồng Đức tự tin tiếp tục bứt phá, khẳng định vị thế và đóng góp tích cực cho sự phát triển của giáo dục Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

50 nghìn quân từ 30 quốc gia sẽ tới Ukraine

Mỹ đẩy vũng lầy cho châu Âu

GD&TĐ - Với việc ép các nước NATO thuộc EU phải tăng chi tiêu quân sự lên hơn 2% và cung cấp vũ khí cho Kiev, Hoa Kỳ đang đẩy vũng lầy Ukraine cho châu Âu.