Trường Đại học Hoa Sen thúc đẩy học tập suốt đời, phát triển 'nền kinh tế bạc'

GD&TĐ - Trường Đại học Hoa Sen ra mắt Viện Nghiên cứu Xã hội Trường thọ và Phát triển suốt đời, đánh dấu bước đi chiến lược. 

Workshop “Xã hội trường thọ: Từ nghiên cứu học thuật đến tác động cộng đồng” mở ra nhiều góc nhìn về phát triển bền vững. Ảnh: HSU.
Workshop “Xã hội trường thọ: Từ nghiên cứu học thuật đến tác động cộng đồng” mở ra nhiều góc nhìn về phát triển bền vững. Ảnh: HSU.

Ngày 27/5, Trường Đại học Hoa Sen công bố thành lập Viện Nghiên cứu Xã hội Trường thọ và Phát triển suốt đời, đánh dấu bước đi mới trong định hướng đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng trước bối cảnh già hóa dân số ngày càng rõ nét tại Việt Nam.

Theo thông tin từ nhà trường, Viện Nghiên cứu Xã hội Trường thọ và Phát triển suốt đời là đơn vị tiên phong tại Việt Nam và khu vực trong đào tạo, nghiên cứu về xã hội già hóa, giáo dục người cao tuổi và phát triển con người.

Dịp này, TS Nguyễn Tuấn Dương được bổ nhiệm giữ vai trò Viện trưởng.

Việc thành lập Viện xuất phát từ thực tế Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh trên thế giới và dự kiến bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2036.

Điều này kéo theo nhiều áp lực về an sinh xã hội, y tế lão khoa cũng như nhu cầu nguồn nhân lực được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực chăm sóc và phát triển người cao tuổi.

Thay vì nhìn già hóa dân số như một gánh nặng, cần tiếp cận đây là thành tựu của tiến bộ xã hội và y học.

ts-nguyen-tuan-duong-duoc-bo-nhiem-lam-vien-truong-vien-nghien-cuu-xa-hoi-truong-tho-va-phat-trien-suot-doi-hsu-1.png
TS Nguyễn Tuấn Dương - Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Xã hội trường thọ và Phát triển suốt đời. Ảnh: HSU.

Từ góc nhìn đó, Viện được kỳ vọng góp phần thay đổi tư duy từ xã hội già hóa sang xã hội trường thọ, thúc đẩy phát triển nền kinh tế bạc.

Đồng thời, xây dựng các mô hình học tập giúp con người sống khỏe, sống có ý nghĩa và tiếp tục đóng góp cho xã hội ở mọi giai đoạn cuộc đời.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen nhấn mạnh, trong xã hội hiện đại, con người không thể chỉ học một lần cho cả cuộc đời mà cần liên tục học thêm, tái đào tạo và thích ứng với những thay đổi mới.

Theo ông, một xã hội trường thọ phải là xã hội học tập nhiều hơn, bởi khi tuổi thọ kéo dài thì con người cũng cần thêm năng lượng phát triển bền bỉ để thích nghi với cuộc sống và công việc.

Lãnh đạo nhà trường cũng cho rằng, vai trò của đại học hiện nay không chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức mà còn phải tạo ra tri thức mới và đóng góp giải pháp cho xã hội.

Vì vậy, Trường Đại học Hoa Sen định hướng xây dựng hệ thống viện nghiên cứu theo hướng chuyên sâu, liên ngành và xuyên ngành để đồng hành cùng hoạt động đào tạo, đồng thời tạo ra các sản phẩm khoa học có giá trị ứng dụng thực tiễn.

pgsts-nguyen-huu-huy-nhut-hieu-truong-nha-truong-phat-bieu-tai-su-kien-1.png
PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HSU.

Theo công bố, Viện sẽ tập trung thực hiện bốn nhóm chức năng chính gồm: nghiên cứu liên ngành về xã hội trường thọ, học tập suốt đời và phát triển con người; xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng gắn với nhu cầu học tập suốt đời;

Thúc đẩy trao đổi học thuật, kết nối chuyên gia và tổ chức quốc tế; triển khai các dự án nâng cao chất lượng sống và kết nối liên thế hệ trong cộng đồng.

Đáng chú ý, Viện định hướng triển khai 5 nhóm nghiên cứu trọng tâm nhằm thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, hòa nhập và bền vững trong bối cảnh già hóa dân số.

Trong đó, nhóm nghiên cứu về xã hội trường thọ và chính sách công sẽ tập trung vào già hóa tích cực, xây dựng cộng đồng thân thiện với người cao tuổi và các chính sách thích ứng với già hóa dân số.

Nhóm học tập suốt đời và giáo dục người trưởng thành hướng tới nghiên cứu tái đào tạo kỹ năng, phát triển cộng đồng học tập và nâng cao năng lực cho người trưởng thành.

Bên cạnh đó, Viện cũng nghiên cứu các vấn đề liên quan đến phát triển con người, sức khỏe tinh thần, hạnh phúc và chất lượng sống; thúc đẩy kết nối liên thế hệ, hòa nhập xã hội và đổi mới sáng tạo cộng đồng.

dai-hoc-hoa-sen-ra-mat-vien-nghien-cuu-xa-hoi-truong-tho-va-phat-trien-suot-doi-1.png
Các chuyên gia, diễn giả tham dự chương trình. Ảnh: HSU.

Một hướng nghiên cứu khác được chú trọng là ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục và hỗ trợ xã hội già hóa.

TS Nguyễn Tuấn Dương - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội Trường thọ và Phát triển suốt đời cho rằng, khái niệm xã hội trường thọ và phát triển suốt đời mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đòi hỏi giáo dục đại học phải mở rộng vai trò, không chỉ trao bằng cấp mà còn cung cấp giải pháp học tập, tái đào tạo và thích ứng cho con người trong suốt cuộc đời.

Trong khuôn khổ chương trình, workshop "Xã hội trường thọ: Từ nghiên cứu học thuật đến tác động cộng đồng" cũng được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo, giảng viên và chuyên gia của trường.

Các diễn giả chia sẻ nhiều góc nhìn về phát triển bền vững, học tập suốt đời và nâng cao chất lượng sống trong xã hội hiện đại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Đến với bài thơ hay: Mừng Phật Đản

GD&TĐ - Với thể thơ lục bát quen thuộc, bài thơ Mừng Phật Đản của tác giả Hồng Gai đã tạo nên một dòng chảy nhẹ nhàng, giàu nhạc tính, vừa mang chất thiền tĩnh tại, vừa chan chứa cảm xúc hướng thiện và tinh thần nhập thế của đạo Phật Việt Nam.