Trường Đại học Hải Phòng có tân Hiệu trưởng

GD&TĐ - PGS- TS Nguyễn Hoài Nam- Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Hải Phòng được bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng nhà trường.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam (bên phải) trao quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng cho PGS.TS Nguyễn Hoài Nam
Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam (bên phải) trao quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng cho PGS.TS Nguyễn Hoài Nam

Sáng 5/4, Trường Đại học Hải Phòng tổ chức lễ công bố chức danh Hiệu trưởng nhà trường. Theo đó, PGS.TS Nguyễn Hoài Nam- Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Hải Phòng được bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng nhà trường.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, ông Lê Khắc Nam- Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, hiện Trường Đại học Hải Phòng đã thực hiện tự chủ đại học và còn nhiều khó khăn với tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường. Trong khi số lượng các trường đại học trên toàn quốc cũng như khu vực phía Bắc cũng có nhiều các trường đào tạo đa ngành như Trường Đại học Hải Phòng. Do vậy, việc khẳng định vị thế của nhà trường để thu hút sinh viên là một vấn đề đặt ra.

Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Hải Phòng tặng hoa tân Hiệu trưởng
Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Hải Phòng tặng hoa tân Hiệu trưởng

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng mong muốn trên cương vị hiệu trưởng, với tài năng, trí tuệ, bản lĩnh của mình PGS.TS Nguyễn Hoài Nam sẽ cùng tập thể lãnh đạo nhà trường đoàn kết giải quyết khó khăn trước mắt; vạch ra chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục, khẳng định uy tín của nhà trường bằng việc đào tạo ra những thế hệ sinh viên giỏi nghề, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn.

Tân Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng- ông Nguyễn Hoài Nam
Tân Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng- ông Nguyễn Hoài Nam

Nhận nhiệm vụ, PGS.TS Nguyễn Hoài Nam tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Hải Phòng, đồng thời thể hiện quyết tâm sẽ cùng tập thể ban lãnh đạo nhà trường đưa Trường Đại học Hải Phòng từng bước phát triển vững chắc. "Phát huy truyền thống mô phạm của nhà trường tôi nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình chung sức, đồng lòng cùng lãnh đạo nhà trường, Đảng ủy, Hội đồng trường cùng toàn thể nhà giáo và cán bộ quản lý phát huy trí tuệ tập thể, sự năng động sáng tạo của từng cá nhân để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo như mục tiêu, sứ mệnh đã đề ra" - PGS.TS Nguyễn Hoài Nam nói. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ