Trường Đại học Giao thông Vận tải đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

GD&TĐ - Sáng nay (23/3), tại Hà Nội, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQG Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Giao thông Vận tải. 

Đ/c Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQG Hà Nội trao Giấy chứng nhận đạt chuẩn cho đại diện nhà trường.
Đ/c Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQG Hà Nội trao Giấy chứng nhận đạt chuẩn cho đại diện nhà trường.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQG Hà Nội - trực tiếp trao Giấy chứng nhận cho PGS.TS Trần Đắc Sử - Hiệu trưởng nhà trường.

Trường Đại học Giao thông vận tải là trường đại học thứ ba được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (ĐHQG Hà Nội) triển khai đánh giá ngoài và là trường đại học đầu tiên được đánh giá ngoài trong năm 2016. Trung tâm đã hoàn thành Báo cáo đánh giá ngoài và hoàn thành việc thẩm định, công nhận chất lượng giáo dục cho nhà trường.

Được biết, Đoàn đánh giá ngoài do 7 thành viên là các chuyên gia đến từ ĐHQG Hà Nội và các cơ sở giáo dục đại học và cơ quan giáo dục uy tín khác đã có quá trình khảo sát tại Trường và nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá tại đợt khảo sát sơ bộ tại Trường và tại Cơ sở II của Nhà trường từ tháng 11/2015.

Trong đợt khảo sát chính thức từ ngày 9-12/1/2016 tại Trường và từ ngày 16-17/1/2016 tại Cơ sở II của Nhà trường, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cũng đã nghiên cứu trực tiếp hồ sơ minh chứng, thảo luận phỏng vấn các nhóm đối tượng, kiểm tra thực địa cơ sở vật chất, các hoạt động đào tạo và sự vận hành của các trang thiết bị của Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Thay mặt Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, Trưởng đoàn Nguyễn Quý Thanh cho biết: Đoàn đã triển khai nhiệm vụ đúng quy định, quy trình; thực hiện đánh giá khách quan, trung thực, công bằng để xác định chất lượng của Trường Đại học Giao thông Vận tải theo đúng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học do Bộ GD&ĐT ban hành, đồng thời có những khuyến nghị giúp nhà trường cải tiến chất lượng.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ