Chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2025). Ngày 29/4, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Lễ Khánh thành Nhà Khát vọng DThU và Công bố những sự kiện nổi bật của trường trong năm học 2024 - 2025.
Dự buổi lễ có ông Lê Minh Hoan, Ủy viên BCHTW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Phạm Vũ Luận, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Về phía lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp có ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Lãnh đạo Trường ĐH Đồng Tháp có TS Trương Tấn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng. Cùng đại diện lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng; các Sở GD&ĐT; các trường THPT khu vực ĐBSCL.

Trường Đại học Đồng Tháp là một trong các cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT tại vùng ĐBSCL, với truyền thống 50 năm đào tạo sư phạm và hơn 20 năm đào tạo đại học đa ngành. Trong xu thế đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp từng bước trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng cao của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Tiếp tục vun bồi giá trị vào thành quả 50 năm truyền thống đào tạo sư phạm, hơn 20 năm đào tạo đại học đa ngành, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể lãnh đạo, toàn thể viên chức, nhân viên, học viên và sinh viên, năm học 2024 - 2025, Trường Đại học Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả nổi bật: Là 1 trong 14 cơ sở giáo dục đại học chủ chốt đào tạo giáo viên của cả nước. Trường hoàn tất các thủ tục và được cấp có thẩm quyền công nhận chủ quyền sử dụng đất. Hoàn thành Dự án công trình Nhà giảng đường và các phòng làm việc bộ môn - Tòa Nhà Khát vọng DThU.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp cho biết: Tòa nhà Khát vọng DThU là 1 trong 44 công trình, dự án trọng điểm quốc gia được Chính phủ lựa chọn để tổ chức khánh thành nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là công trình mang nhiều ý nghĩa, không chỉ về mặt cơ sở vật chất mà còn là biểu tượng của khát vọng đổi mới, sự phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng của Trường Đại học Đồng Tháp.
Tòa nhà quy mô 9 tầng, xây dựng trên diện tích 900m² và có diện tích sàn khoảng 7.890 m² là biểu tượng của vùng đất 9 Rồng, 9 dòng sông - biểu trưng của vùng ĐBSCL. Tòa nhà Khát vọng DThU sẽ trở thành trung tâm học tập - nghiên cứu - hội nhập, nơi thắp sáng tri thức, khơi nguồn sáng tạo cho thế hệ sinh viên hôm nay và mai sau.


Tại buổi lễ, Trường Đại học Đồng Tháp công bố chính thức trở thành 1 trong 14 cơ sở giáo dục đại học chủ chốt đào tạo giáo viên của cả nước, theo Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
“Đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm to lớn mà Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục đã tin tưởng giao phó cho chúng tôi. Theo đó, nhà trường sẽ được Nhà nước tiếp tục đầu tư tăng cường năng lực đào tạo giáo viên, với quy mô dự kiến mỗi năm từ 7.200 đến 8.000 chỉ tiêu đối với các ngành đào tạo giáo viên, bên cạnh các ngành đào tạo ngoài sư phạm”, PGS.TS Hồ Văn Thống nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, lễ khánh thành Tòa nhà Khát vọng DThU là một cột mốc quan trọng trong hành trình 50 năm đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và hơn 22 năm phát triển đa ngành của Trường Đại học Đồng Tháp.
Đồng thời biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của nhà trường cùng đơn vị thi công đã hoàn thành công trình đúng tiến độ. Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp, cùng các sở, ban, ngành địa phương đã đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai thành công.
Theo Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Trường ĐH Đồng Tháp vinh dự được chọn là một trong 14 cơ sở giáo dục đại học chủ chốt đào tạo giáo viên của cả nước, là một trong hai trường đại học tại khu vực ĐBSCL được giao trọng trách này. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của tập thể nhà trường, đồng thời là động lực to lớn để tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Là cơ hội để nhà trường khẳng định sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa lĩnh vực, trong đó khoa học GD&ĐT giáo viên là trọng tâm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL và cả nước.
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đề nghị nhà trường không ngừng nỗ lực, đổi mới toàn diện các hoạt động, chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng, xây dựng chương trình đào tạo tốt, thúc đẩy nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và mở rộng hợp tác quốc tế… Nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là các ngành sư phạm, để xứng đáng với vai trò trường chủ chốt đào tạo giáo viên. Cần chú trọng gắn đào tạo với nhu cầu xã hội, nhất là những ngành phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương như du lịch, nông lâm, STEM…
Từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học Đồng Tháp như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định. Trường cần chú trọng đào tạo thế hệ sinh viên có bản lĩnh chính trị và khát vọng vươn lên, giúp các em trở thành công dân có lý tưởng, đạo đức và ý thức trách nhiệm, dám ước mơ, dám sáng tạo, dấn thân khởi nghiệp và kiên cường vượt qua thử thách…



