Trường Đại học Điện lực với công tác đền ơn đáp nghĩa

GD&TĐ - Ngày 27/7, Trường ĐH Điện lực tổ chức gặp mặt thăm hỏi và tặng quà thân nhân các gia đình Thương bệnh binh, Liệt sĩ có công với cách mạng.

PGS.TS Đinh Văn Châu - Quyền Hiệu trưởng chủ trì và phát biểu tại buổi gặp mặt.

PGS.TS Đinh Văn Châu - Quyền Hiệu trưởng chủ trì và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, PGS.TS Đinh Văn Châu thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, trân trọng những cống hiến của các thương bệnh binh, các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh một phần xương máu để gìn giữ hòa bình, thống nhất đất nước.

Đồng thời, gửi lời tri ân và thăm hỏi sâu sắc tới viên chức, người lao động - là thân nhân của các gia đình thương bệnh binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng.

PGS.TS Đinh Văn Châu mong rằng “với truyền thống vẻ vang của gia đình, viên chức và người lao động là thân nhân của gia đình thương bệnh binh, liệt sỹ,... sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, cùng với Nhà trường đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Trường Đại học Điện lực ngày càng vững mạnh…”;

Buổi gặp mặt với những chia sẻ xúc động về một thời đau thương nhưng vô cùng hào hùng của dân tộc.

Buổi gặp mặt với những chia sẻ xúc động về một thời đau thương nhưng vô cùng hào hùng của dân tộc.

Qua đó, nâng cao lòng tự hào về truyền thống anh hùng, cách mạng của dân tộc Việt Nam, giáo dục ý thức trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và những người có công với cách mạng, góp phần bồi đắp nét đẹp truyền thống trong đời sống xã hội, trong lối sống và ứng xử của thế hệ tiếp bước cha ông.

Cũng tại buổi gặp mặt, TS. Trịnh Văn Toàn – Chủ tịch Công đoàn trường, đồng thời là thân nhân của của gia đình thương binh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã quan tâm, động viên thân nhân các gia đình thương bệnh binh, liệt sĩ có công với cách mạng;

Bên cạnh đó, bày tỏ lòng biết ơn tới những đóng góp to lớn của các thương binh, bệnh binh, liệt sĩ trong các cuộc chiến tranh của dân tộc. TS. Trịnh Văn Toàn khẳng định Nhà trường sẽ tiếp tục duy trì hoạt động thường niên này để thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của trường...

Lãnh đạo Nhà trường cùng thân nhân các gia đình Thương bệnh binh, Liệt sĩ chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.

Lãnh đạo Nhà trường cùng thân nhân các gia đình Thương bệnh binh, Liệt sĩ chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.

Lặng mình tưởng nhớ, thân nhân gia đình thương bệnh binh, liệt sĩ đã chia sẻ những câu chuyện xúc động, nhắc nhớ về một thời đau thương nhưng vô cùng hào hùng của dân tộc.

Đáp lại những tình cảm tốt đẹp từ Nhà trường, thân nhân người có công với cách mạng chia sẻ luôn khẳng định ý chí vươn lên, phát huy truyền thống gia đình, sẵn sàng cống hiến công sức, trí tuệ cho đất nước, cho sự phát triển chung của Trường Đại học Điện lực.

Chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm, đất nước đã vươn mình mạnh mẽ sánh vai với cường quốc năm châu, nhưng nỗi đau của chiến tranh vẫn còn đó để nhắc nhở các thế hệ sau về trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin được bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ và tri ân đến các thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, các thế hệ cha anh đã hi sinh một phần xương máu để mang lại hòa bình cho Tổ Quốc, cho nhân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.