Trường Đại học Điện lực ra mắt mạng lưới doanh nghiệp và cựu sinh viên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 28/3, Trường Đại học Điện lực (EPU) ra mắt Ban điều hành mạng lưới doanh nghiệp và Ban điều hành mạng lưới cựu sinh viên.

PGS.TS Vũ Đình Ngọ (thứ 2 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Ban điều hàng mạng lưới doanh nghiệp của nhà trường.
PGS.TS Vũ Đình Ngọ (thứ 2 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Ban điều hàng mạng lưới doanh nghiệp của nhà trường.

PGS.TS Vũ Đình Ngọ - Chủ tịch Hội đồng trường EPU dự và chúc mừng các Ban điều hành. Cùng dự còn có đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Điện lực và thầy cô giáo, cựu sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của nhà trường.

Vai trò kết nối

Tại lễ ra mắt, PGS.TS Vũ Đình Ngọ - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Điện lực cho biết, nhiều năm qua, Trường Đại học Điện lực luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc xây dựng các chương trình đào tạo, tiếp nhận sinh viên, học viên đến thực tập và về làm việc sau khi tốt nghiệp.

Cựu sinh viên Trường Đại học Điện lực đã tốt nghiệp đã có nhiều người thành đạt, giữ cương vị cao trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các doanh nghiệp đã khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường. Đồng thời, đang tô thắm thêm cho truyền thống tốt đẹp của Trường Đại học Điện lực.

PGS.TS Vũ Đình Ngọ phát biểu.

PGS.TS Vũ Đình Ngọ phát biểu.

"Sự ra mắt Ban điều hành mạng lưới doanh nghiệp và Ban điều hành mạng lưới cựu sinh viên Trường Đại học Điện lực hôm nay sẽ là mốc son quan trọng trong việc định hướng, phát triển của nhà trường trong thời gian tới...", PGS.TS Vũ Đình Ngọ nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Điện lực tin tưởng, Ban điều hành mạng lưới doanh nghiệp sẽ là nơi đưa ra quyết sách, kế hoạch, các chương trình cụ thể để kết nối với cộng đồng các doanh nghiệp, thực hiện sứ mệnh kết nối để doanh nghiệp hỗ trợ sinh viên. Đồng thời, mạng lưới sẽ đồng hành cùng nhà trường trong lĩnh vực đào tạo và ngược lại, nhà trường hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện đề tài cải tiến chất lượng trong doanh nghiệp, cung cấp nhân sự cần thiết cho các đối tác…

PGS.TS Vũ Đình Ngọ - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Điện lực cùng đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban điều hành mạng lưới doanh nghiệp của nhà trường.

PGS.TS Vũ Đình Ngọ - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Điện lực cùng đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban điều hành mạng lưới doanh nghiệp của nhà trường.

Với Ban điều hành mạng lưới cựu sinh viên có vai trò là cầu nối, đưa ra các chương trình để các thế hệ cựu sinh viên của trường đóng góp ý tưởng, kinh nghiệm và định hướng cho thế hệ sinh viên sau này trong quá trình rèn luyện tại trường; khẳng định chất lượng đào tạo của Trường Đại học Điện lực.

PGS. TS Vũ Đình Ngọ - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Điện lực chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu, Ban điều hành mạng lưới cựu sinh viên nhà trương.

PGS. TS Vũ Đình Ngọ - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Điện lực chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu, Ban điều hành mạng lưới cựu sinh viên nhà trương.

Trong những năm qua, Trường Đại học Điện lực luôn xác định rõ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, được nhà trường quan tâm và đẩy mạnh. Gắn kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp là yêu cầu khách quan, là xu hướng tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, thực hiện định hướng mang tính thực tiễn của các chương trình đào tạo tại trường Đại học Điện lực và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hoạt động hợp tác doanh nghiệp của trường Đại học Điện lực được triển khai thực hiện một cách chặt chẽ, thường xuyên, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Hiện nay, Trường Đại học Điện lực đã và đang hợp tác với hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp

Để hoạt động hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp ngày càng hiệu quả, thiết thực và lan tỏa, việc xây dựng Mạng lưới doanh nghiệp trường Đại học Điện lực là nhiệm vụ hết sức cần thiết. Đây sẽ là nơi tập hợp, tạo sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động đào tạo, sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

Với phương châm cùng đồng hành, cùng phát triển, theo đó, sự thành công của nhà trường có sự đồng hành của doanh nghiệp và ngược lại trong sự phát triển của doanh nghiệp có sự đồng hành của nhà trường. Bên cạnh đó, sinh viên tốt nghiệp ra trường là sản phẩm đào tạo của trường đại học. Chất lượng đào tạo của nhà trường thể hiện ở mức độ thành công của cựu sinh viên. Đó chính là những biểu hiện sinh động nhất của một trường đại học có bề dày truyền thống và danh tiếng. Cựu sinh viên là một phần hợp thành của trường đại học.

Trường Đại học Điện lực ký kết hợp tác với doanh nghiệp.

Trường Đại học Điện lực ký kết hợp tác với doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Minh Hoàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Công ty CP AKA Việt Nam khẳng định, hợp tác doanh nghiệp tại các Trường Đại học, từ lâu luôn giành được sự quan tâm và thu hút đặc biệt từ phía các doanh nghiệp, bởi lẽ chúng tôi ý thức rằng đây là môi trường mà chúng tôi có thể tìm kiếm được những ứng viên có trình độ cao, được đào tạo bài bản theo đúng chuyên ngành, có ý thức trách nhiệm, tinh thần cầu thị và đặc biệt là các bạn sinh viên đang tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ và luôn sẵn sàng cống hiến cho tổ chức mà mình theo đuổi.

Theo ông Đoàn Minh Hoàng, hợp tác nhà trường và doanh nghiệp là yêu cầu khách quan, là xu hướng tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, thực hiện định hướng mang tính thực tiễn của các chương trình đào tạo tại trường Đại học Điện lực và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

“Chúng tôi đánh giá cao các hoạt động hợp tác với Doanh nghiệp của nhà trường trong thời gian qua. Việc thành lập Mạng lưới doanh nghiệp trường Đại học Điện lực sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp chúng tôi có cơ hội hiểu thêm hơn nữa về Nhà trường, là cơ sở để xây dựng và thắt chặt mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa các doanh nghiệp và nhà trường, tạo ra sự phát triển bền vững của cả đôi bên. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp được giao lưu và hợp tác, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của nước nhà”- ông Hoàng chia sẻ.

Ông Lê Xuân Quyết phát biểu.

Ông Lê Xuân Quyết phát biểu.

Còn ông Lê Xuân Quyết - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình bày tỏ, sự ra đời của mạng lưới cựu sinh viên Trường Đại học Điện lực là điều mong mỏi của nhiều thế hệ cựu sinh viên trường Đại học Điện lực và có ý nghĩa rất lớn trong việc xây dựng cộng đồng cựu sinh viên trường Đại học Điện lực. Qua đó tạo mối quan hệ chặt chẽ gắn kết giữa trường Đại học Điện lực, cựu sinh viên và xã hội. Đồng thời, sẽ là cơ hội để cựu sinh viên nâng cao tri thức quản lý, nghề nghiệp, được tham gia các hoạt động xã hội. Phát huy truyền thống tương trợ giữa các thế hệ cựu sinh viên.

“Sự ra đời của mạng lưới cựu sinh viên Trường Đại học Điện lực sẽ xây dựng tình đoàn kết giữa các thế hệ cựu sinh viên, gắn kết cựu sinh viên với các hoạt động của nhà trường, góp phần xây dựng và phát huy truyền thống tốt đẹp, niềm tự hào là sinh viên Đại học Điện lực. Kết nối các cựu sinh viên nhằm hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với nhau trong hoạt động nghề nghiệp và trong đời sống xã hội. Là cầu nối để các cựu sinh viên đóng góp ý kiến và giải pháp để xây dựng và phát triển của nhà trường...”, ông Quyết nói.

Tại hội nghị, Trường Đại học Điện lực đã tiến hành ký biên bản ghi nhớ hợp tác với một số doanh nghiệp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ