Trường Đại học Điện lực mở 6 ngành mới, đón xu hướng vi mạch - công nghệ số

GD&TĐ - Khu vực tư vấn của Trường Đại học Điện lực thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh tìm đến để được giải đáp về cơ hội học tập, nghề nghiệp...

Cán bộ tư vấn tuyển sinh giải đáp thắc mắc cho học sinh.
Cán bộ tư vấn tuyển sinh giải đáp thắc mắc cho học sinh.

Ngày 8/3, Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 diễn ra đồng thời tại Hà Nội và TP.HCM, thu hút hơn 20.000 học sinh và phụ huynh đến tìm hiểu thông tin ngành học, lựa chọn trường và định hướng nghề nghiệp tương lai, nhất là nhóm xu hướng như vi mạch - công nghệ số.

Nhiều học sinh quan tâm ngành công nghệ, kỹ thuật

Tại khu vực tư vấn của Trường Đại học Điện lực, đông đảo học sinh và phụ huynh đã tìm đến để được giải đáp về chọn ngành, chọn trường và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. TS Trịnh Văn Toàn - Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường Đại học Điện lực - cho biết năm học 2026-2027, nhà trường dự kiến tuyển sinh 8.720 chỉ tiêu với 38 ngành đào tạo thuộc 9 lĩnh vực. Trong đó có 6 ngành mới gồm: quản lý xây dựng; vi điện tử và công nghệ nano; mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; kỹ thuật công nghiệp; kỹ thuật hệ thống công nghiệp; kinh doanh quốc tế.

a8.jpg
a10.jpg
a9.jpg
Cán bộ tư vấn tuyển sinh giải đáp thắc mắc cho học sinh.

Theo ông Toàn, quy chế tuyển sinh năm nay cho phép thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, vì vậy cần cân nhắc kỹ, lựa chọn phù hợp với năng lực học tập. “Nếu đặt nguyện vọng quá cao so với khả năng, cơ hội trúng tuyển sẽ thấp. Điều quan trọng là chọn ngành phù hợp với sở thích nhưng cũng cần cân nhắc nhu cầu việc làm trong tương lai”, ông nói.

Ngoài yếu tố ngành học, học sinh cũng cần tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo, môi trường học tập và cơ hội phát triển kỹ năng. Hiện Trường đại học Điện lực có khoảng 200 câu lạc bộ giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm, tham gia hoạt động thực tiễn và thực tập tại doanh nghiệp.

Nhà trường cũng áp dụng nhiều phương thức xét tuyển, trong đó có quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ. Ví dụ, thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.5 trở lên có thể được quy đổi tương đương 8 điểm trong tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Qua trao đổi tại ngày hội, nhiều phụ huynh và học sinh cho biết đang quan tâm mạnh đến các lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ thuật và công nghệ cao.

Ngành bán dẫn, AI cần nền tảng toán, lý vững

Theo TS Toàn, những ngành công nghệ mới như AI, bán dẫn đòi hỏi người học phải có nền tảng tốt về toán học, vật lý và tư duy logic, trong đó môn toán đóng vai trò chủ đạo. Ngoài năng lực học tập, sinh viên cũng cần đam mê nghiên cứu và khả năng tự học cao.

TS Phạm Văn Huấn - giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Điện lực - cho biết ngành kỹ thuật vi điện tử và công nghệ nano là lĩnh vực công nghệ cao, tập trung vào thiết kế, chế tạo, đóng gói và kiểm thử chip bán dẫn, đồng thời nghiên cứu vật liệu nano ứng dụng trong môi trường, y sinh.

a2.jpg
Cán bộ tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Điện lực tại ngày hội.

Hiện Trường Đại học Điện lực là một trong 18 cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo đầu tư phòng thí nghiệm công nghệ bán dẫn với nhiều thiết bị hiện đại như máy quang khắc, thiết bị phún xạ, kính hiển vi điện tử cùng hệ thống phân tích cấu trúc vật liệu. Trong thời gian tới, trường dự kiến tiếp tục đầu tư phòng sạch và các phòng thí nghiệm hóa lý – vật liệu để phục vụ học tập và nghiên cứu. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành này có thể làm việc tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử, công nghệ năng lượng, môi trường và y sinh.

Bên cạnh đào tạo đại học, Trường đại học Điện lực hiện có 9 ngành thạc sĩ và 8 ngành tiến sĩ, tạo điều kiện để sinh viên tiếp tục học tập, nâng cao trình độ. Sinh viên có thể tích lũy một số học phần của chương trình sau đại học ngay từ bậc đại học nhằm rút ngắn thời gian đào tạo. Ngoài ra, trường đang được Chính phủ định hướng đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực điện hạt nhân và mở rộng hợp tác với nhiều trường đại học nước ngoài nhằm tăng cơ hội trao đổi sinh viên, thực tập và việc làm quốc tế.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp được xem là dịp để các thí sinh tiếp cận trực tiếp thông tin từ các trường đại học, học viện và hiểu rõ hơn về chương trình đào tạo, học phí, cơ hội nghề nghiệp, từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp cho chặng đường học tập sắp tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.