Trường Đại học Cần Thơ tăng cường hợp tác, hỗ trợ Trường Phổ thông Thái Bình Dương

GD&TĐ - Ngày 14/1, Trường Phổ thông Thái Bình Dương và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức buổi lễ ký kết hợp tác, hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục dạy và học của học sinh sinh viên.

Đại diện 2 trường chụp ảnh lưu niệm.
Đại diện 2 trường chụp ảnh lưu niệm.

Sau hơn 5 năm triển khai hợp tác hỗ trợ giữa Trường Đại học Cần Thơ và Trường Phổ thông Thái Bình Dương đã diễn ra hàng loạt hoạt động có giá trị cho học sinh, sinh viên, thầy cô giáo.

Đặc biệt thành công trong hợp tác là việc cho sinh viên Sư phạm của ĐH Cần Thơ đến thực tập tại trường PTTBD. Ngược lại, Trường ĐH Cần Thơ đã hỗ trợ trường PTTBD về nguồn học liệu, tập huấn nâng cao trình độ…

Phát biểu tại buổi lễ, GS. TS. Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp hỗ trợ giữa 2 đơn vị trong suốt thời gian qua;Đồng thời cam kết tạo mọi điều kiện cho các đơn vị của nhà trường hỗ trợ phối hợp để cùng nhau hợp tác tốt nhất trong bối cảnh mới, với mục tiêu lớn nhất là năng cao chất lượng hội nhập quốc tế của học sinh, sinh viên của 2 bên.

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thanh Thống - Giám đốc Trường PTTBD gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu và các phòng, khoa của Trường Đại học Cần Thơ đã hợp tác rất tích cực trong thời gian qua

ông Nguyễn Thanh Thống - Giám đốc Trường PTTBD gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Cần Thơ đã hợp tác, hỗ trợ trong thời gian qua
ông Nguyễn Thanh Thống - Giám đốc Trường PTTBD gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Cần Thơ đã hợp tác, hỗ trợ trong thời gian qua

Đồng thời tạo điều kiện rất thuận lợi cho Trường PTTBD trong suốt quá trình hợp tác thời gian qua. Về phía nhà trường cũng cam kết xúc tiến thật mạnh, thật sâu và đến cùng các giải pháp cho tất cả các nội dung hợp tác được ký kết.

Sự hợp tác giữa Trường Đại học Cần Thơ và Trường Phổ Thông Thái Bình Dương để cùng hướng tới mục tiêu nâng cao công tác đào tạo, chất lượng dạy học, nghề nghiệp cho giáo viên, nhân viên;

Tổ chức môi trường học tập trải nghiệm sáng tạo thông qua khai thác thế mạnh của hai trường và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho ĐBSCL, đặc biệt là sự đồng hành hỗ trợ mang tính chủ đạo của Trường ĐH Cần Thơ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.