Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển 200 học sinh lớp 6

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Năm học 2023-2024, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ tiếp tục tuyển 200 học sinh vào lớp 6.

Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển 200 học sinh lớp 6

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 với các trường trực thuộc Sở, trong đó có thông tin tuyển sinh lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Đây là trường THPT chuyên duy nhất của thành phố có tuyển sinh lớp 6. Năm nào, thông tin tuyển sinh lớp 6 của trường này cũng được nhiều phụ huynh học sinh đón đợi để chủ động chuẩn bị.

Năm học 2023-2024, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển sinh 5 lớp 6 với tổng số 200 học sinh, cơ bản ổn định như năm học 2022-2023. Sắp tới, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ ban hành hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6, trong đó có phương thức tuyển sinh của trường và công bố để phụ huynh học sinh được biết.

Năm học 2022-2023, đối tượng dự tuyển vào Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đã hoàn thành chương trình tiểu học. Nhà trường thực hiện phương thức kết hợp giữa xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực để tuyển sinh học sinh lớp 6.

Học sinh trải qua 2 vòng, trong đó, vòng 1 là tổ chức xét tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ; vòng 2 là tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực đối với những học sinh đã qua xét tuyển vòng 1. Ở vòng 2, học sinh thực hiện đủ 3 bài kiểm tra toán, tiếng Việt và tiếng Anh theo hình thức kết hợp trắc nghiệm khách quan với tự luận.

Học sinh dự tuyển vào Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam được báo chí phản ánh trong những năm gần đây là những học sinh có "học bạ siêu nhân". Hầu hết học sinh đều đạt điểm 10 các bài kiểm tra định kỳ môn học ở tất cả 5 năm học tiểu học, rất hiếm em có 1 điểm 9 trong cả 5 năm.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...