Trường Cao đẳng Quảng Nam trao bằng tốt nghiệp cho 426 sinh viên

GD&TĐ - Ngày 19/1, Trường Cao đẳng Quảng Nam tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên hệ chính quy đợt 1 năm 2024.

Trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên.
Trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên.

Theo đó, trong đợt này Trường Cao đẳng Quảng Nam có 426 học sinh, sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp. Trong đó hệ cao đẳng khóa 15 (2021 - 2024) có 10 sinh viên, hệ trung cấp khóa 46 (2021 - 2023) có 416 học sinh.

Ngoài 263 học sinh, sinh viên nhận bằng tốt nghiệp tại cơ sở chính, nhà trường còn tổ chức trao bằng tốt nghiệp tại 2 địa điểm đào tạo trực thuộc là Trung tâm đào tạo Bắc Quảng Nam là 131 sinh viên và Trung tâm đào tạo Duy Xuyên là 32 sinh viên.

Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng Quảng Nam cũng trao bằng tốt nghiệp cho 3 sinh viên Lào gồm 2 sinh viên ngành Quản lý đất đai và 1 sinh viên ngành kế toán. Cùng với đó Trường cũng ký biên bản bàn giao các sinh viên Lào để các em về nước làm việc.

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh (thứ 4, phải sang) - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam trao bằng tốt nghiệp cho 3 sinh viên Lào.
PGS.TS Vũ Thị Phương Anh (thứ 4, phải sang) - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam trao bằng tốt nghiệp cho 3 sinh viên Lào.

PGS. TS Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam cho biết, trong đợt tốt nghiệp này có nhiều ngành đào tạo gồm kế toán, quản lý đất đai (cao đẳng), công nghệ ô tô, điện công nghiệp, chăn nuôi thú y, kỹ thuật máy lạnh, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật pha chế đồ uống, tin học ứng dụng, may thời trang...

Cũng tại buổi lễ, Trường Cao đẳng Quảng Nam cũng tổ chức khen thưởng 13 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Trao giấy khen cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập.
Trao giấy khen cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phòng học STEM tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Đinh Thanh Kháng. Ảnh: NTCC

Giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông: Đưa cơ hội đến vùng khó

GD&TĐ - Từ năm học 2026 - 2027, AI được triển khai đại trà trong giáo dục phổ thông. Để công nghệ này thực sự trở thành công cụ hỗ trợ đổi mới dạy học, các địa phương cần chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, thiết bị, học liệu và đội ngũ, nhất là tại những nơi còn thiếu thốn về điều kiện.