Trường Cao đẳng nghề An Giang xét tuyển sinh đợt 4 hệ chính quy năm 2022

GD&TĐ -  Trường Cao đẳng nghề An Giang vừa ra thông báo xét tuyển sinh hệ chính quy tập trung đợt 4 năm 2022.

Trường Cao đẳng nghề An Giang (internet).
Trường Cao đẳng nghề An Giang (internet).

Theo đó, đợt 4 năm 2022 Trường Cao đẳng nghề An Giang xét tuyển sinh hệ chính quy tập trung trình độ Cao đẳng và trình độ trung cấp, thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 20/9 - 31/9/2022

Đối với trình độ Cao đẳng, Trường xét tuyển 10 ngành, nghề đào tạo gồm: Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí; Kỹ thuật xây dựng; Lắp ráp thiết bị cơ khí; Cơ điện tử; May thời trang; Quản trị mạng máy tính; Quản trị nhà hàng; CN. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính. Thời gian đào tạo 5 năm.

Đối với trình độ Trung cấp, Trường xét tuyển 11 ngành, nghề đào tạo gồm: Điện công nghiệp; Kỹ thuật xây dựng; Cắt gọt kim loại; Lắp đặt thiết bị cơ khí; Cơ điện tử; May thời trang; Quản trị khách sạn; Nghiệp vụ nhà hàng;

Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính; Kế toán doanh nghiệp; Tin học ứng dụng. Thời gian đào tạo 1,5 năm dành cho đối tượng là học sinh TN.THPT và bổ túc THPT; 2 năm dành cho đối tượng học sinh TN.THCS, bổ túc THCS và hỏng TN.THPT.

Điều kiện xét tuyển: Nhóm ngành Kinh tế và dịch vụ hệ Cao đẳng: Điểm cộng tổng 3 môn Toán, Văn, Anh; hệ Trung cấp: Điểm cộng tổng của năm cuối cấp 2 môn Toán, Văn

Nhóm ngành Kỹ thuật hệ Cao đẳng: Xét điểm tổng cộng 3 môn Toán, Lý, Anh; hệ Trung cấp 2 môn Toán, Lý dựa trên kết quả học tập của năm học cuối cấp.

Hiện Trường Cao đẳng nghề An Giang có 5 Khoa gồm: Khoa Cơ khí, Khoa Điện, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Kinh tế - Du lịch – Công nghệ Thời trang, Khoa Xây dựng đào tạo 23 ngành, nghề.

Theo đại diện Phòng đào tạo - Trường Cao đẳng nghề An Giang, năm 2022 trường tuyển sinh tất cả 23 ngành, nghề hệ chính quy tập trung trình độ Cao đẳng 675 chỉ tiêu, trình độ Trung cấp 630 chỉ tiêu. Thời gian đào tạo hệ Cao đẳng là 2,5 năm; hệ Trung cấp từ 1,5 đến 2 năm (tùy đối tượng học sinh).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hội viên Chi hội phụ nữ bản Hỏm Hốc tìm hiểu mô hình kinh tế của gia đình chị Lò Thị Mông.

Chị Mông làm kinh tế giỏi

GD&TĐ - Trong cuộc sống vô vàn khó khăn, chị Lò Thị Mông đã vươn lên để trở thành một trong những hội viên làm kinh tế giỏi ở Tuần Giáo (Điện Biên).

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...