Trường Cao đẳng Kon Tum hướng tới mục tiêu chất lượng cao

GD&TĐ - Với quy mô gần 8.000 học sinh, sinh viên cùng tỷ lệ có việc làm tăng cao, Trường Cao đẳng Kon Tum đang hướng đến thành trường chất lượng cao.

Ngày 23/8, theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, bà Y Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đã làm việc với Trường Cao đẳng Kon Tum về tình hình hoạt động, công tác quản lý, sắp xếp, sử dụng tài sản công của nhà trường trong thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trường Cao đẳng Kon Tum được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2018. Hiện Trường có 5 phòng, 6 khoa với 244 người làm việc, trong đó 202 nhà giáo cơ hữu. Trường đang tổ chức đào tạo 32 mã ngành, nghề trình độ cao đẳng, trung cấp với quy mô khoảng 1.500 chỉ tiêu/năm; 15 nghề trình độ sơ cấp và đào tạo lái ô tô, mô tô.

Giai đoạn 2023-2026, trường tuyển sinh 13.021 lượt người. Riêng năm 2026, tính đến ngày 19/8, tổng số người được tuyển sinh là 6.020 người; quy mô đào tạo năm học 2026-2027 đạt 7.875 học sinh, sinh viên.

Chất lượng đào tạo và hiệu quả sau tốt nghiệp từng bước được nâng lên. Tỷ lệ người học có việc làm, phù hợp với chuyên ngành đào tạo sau tốt nghiệp tăng từ 84,73% năm 2023 lên 87,82% năm 2025. Đáng chú ý, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá người học đáp ứng yêu cầu công việc đạt 94%.

pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-ket-luan-buoi-lam-viec3.jpg
Bà Y Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi làm việc với Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kon Tum. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ngãi

Trường Cao đẳng Kon Tum hiện quản lý, sử dụng khoảng 31,351ha đất tại 5 cơ sở, địa điểm đào tạo; trong đó diện tích đất xây dựng khoảng 3,59 ha.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, Trường Cao đẳng Kon Tum đã lập Đề án xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026-2030. Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, nhà trường kiến nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị đào tạo; đồng thời sớm xem xét, cho chủ trương đối với các đề án liên quan.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Trường Cao đẳng Kon Tum trong việc duy trì hoạt động, công tác tuyển sinh, đào tạo và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, vị trí việc làm theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, chủ động tuyển dụng giáo viên có năng lực, tay nghề cao.

Nhấn mạnh định hướng đào tạo phải gắn với nhu cầu thực tiễn, bà Y Ngọc đề nghị nhà trường tăng cường kết nối với doanh nghiệp, địa phương, nhà đầu tư để rà soát, điều chỉnh ngành, nghề theo hướng “đào tạo những gì xã hội cần”; đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm, đẩy mạnh truyền thông về học nghề và mở rộng mạng lưới kết nối việc làm ngoài tỉnh.

1787385631948-1582177113782287026-7987121394373665680-160ee8e8fbf30a36460b093c7518091d.jpg
TS.BS Lê Trí Khải - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Thanh

Bên cạnh đó, nhà trường cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy; từng bước đầu tư phòng học thông minh, hệ thống mô phỏng và đào tạo trực tuyến; nâng cao kỹ năng số và phương pháp sư phạm cho đội ngũ giáo viên.

Đối với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026-2030, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu xác định rõ lộ trình, tiêu chí, nguồn lực; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và các ngành, nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khu vực phía Tây và vùng biên giới.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu chuẩn bị tốt cơ sở vật chất trước năm học mới, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt và chủ động phòng, chống bệnh trong mùa mưa. Đồng thời, giao các sở, ngành liên quan phối hợp, hướng dẫn, tham mưu UBND tỉnh xử lý các kiến nghị của nhà trường theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Động đất rung chuyển Tokyo

Động đất rung chuyển Tokyo

GD&TĐ - Trận động đất mạnh 5,9 độ xảy ra tại khu vực Greater Tokyo (Nhật Bản), gây gián đoạn giao thông và làm hư hại một số công trình.