TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2026:

Trường bứt tốc vượt chỉ tiêu, nơi vẫn chờ thí sinh

GD&TĐ - Tuyển sinh cao đẳng năm 2026 tại TPHCM đang phân hóa rõ rệt, với nhiều trường sớm hoàn thành chỉ tiêu, trong khi một số nơi vẫn chờ thí sinh.

Thí sinh đến đăng ký nhập học tại Trường Cao đẳng Viễn Đông. Ảnh: NTCC.
Thí sinh đến đăng ký nhập học tại Trường Cao đẳng Viễn Đông. Ảnh: NTCC.

Công nghệ lên ngôi, trường bứt tốc hoàn thành chỉ tiêu

Năm 2026 tiếp tục ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của nhóm ngành công nghệ và kỹ thuật tại các trường cao đẳng. Sự dịch chuyển trong xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của giới trẻ đã giúp nhiều trường có thế mạnh ở lĩnh vực này sớm hoàn thành phần lớn chỉ tiêu tuyển sinh, vượt kỳ vọng ban đầu.

Tại Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen (TPHCM), công tác tuyển sinh năm nay diễn ra thuận lợi. Bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký nguyện vọng từ tháng 6, đến ngày 28/7, nhà trường đã hoàn thành hơn 85% khối lượng tuyển sinh.

Chia sẻ về kết quả này, ông Lê Thiên Huy - Hiệu trưởng nhà trường cho biết điểm nhấn nổi bật của mùa tuyển sinh năm nay là sức hút ngày càng lớn của khối ngành kỹ thuật.

Để tạo nên sức hút đó, Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen tiếp tục phát huy lợi thế về vị trí khi tọa lạc trong khuôn viên Công viên Phần mềm Quang Trung.

Nơi đây hình thành hệ sinh thái với hơn 200 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, tự động hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Môi trường này tạo điều kiện để sinh viên tăng cường trải nghiệm thực tế, thuận lợi tham quan, kiến tập và thực tập ngay tại doanh nghiệp, qua đó nâng cao cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Định hướng trở thành nhân viên ngay trong hệ sinh thái công nghệ này được xem là yếu tố tạo sức hút lớn đối với học sinh và phụ huynh.

Theo kế hoạch, Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen dự kiến kết thúc đợt tuyển sinh vào ngày 30/8 với khoảng 800 chỉ tiêu nhập học. Đồng thời, mô hình đào tạo “2+2” tiếp tục được đẩy mạnh, cho phép sinh viên học 2 năm bậc cao đẳng, sau đó liên thông để hoàn thành bằng đại học trong 1,5 - 2 năm tiếp theo.

1785215999244-266176155068175012-g861937958123331043-ff8632690cacecfcc09b59f35332cf15.jpg
Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng tham "Ngày hội kết nối doanh nghiệp và giới thiệu việc làm Cao Thắng năm 2026". Ảnh: NTCC.

Cùng ghi nhận kết quả tuyển sinh khả quan, Trường Cao đẳng Viễn Đông cũng đạt tỷ lệ lấp đầy chỉ tiêu ở mức cao. Bà Phan Thị Lệ Thu - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, dù mức độ cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục vẫn rất lớn, trường đã hoàn thành hơn 90% chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026.

Lượng thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn còn khá dồi dào, hứa hẹn sẽ nhanh chóng hoàn tất 10% chỉ tiêu còn lại sau giai đoạn lọc ảo.

Theo bà Thu, số lượng thí sinh nhập học năm nay tăng rõ rệt ở cả hệ trung cấp và cao đẳng. Đáng chú ý, nhiều phụ huynh có con vừa tốt nghiệp THCS đã chủ động đăng ký giữ chỗ để chờ nhà trường tuyển sinh hệ trung học nghề.

Điều này xuất phát từ niềm tin vào chất lượng đào tạo của trường, nhất là khi Trường Cao đẳng Viễn Đông được Bộ GD&ĐT giao chủ trì xây dựng chương trình môn Tiếng Anh cho khối trung học nghề, qua đó khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên.

Đặc biệt, việc nằm trong top 10 trường cao đẳng chất lượng cao đầu tiên của cả nước tiếp tục củng cố vị thế của Trường Cao đẳng Viễn Đông.

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tập trung triển khai các chiến lược trọng tâm như gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, mở rộng hợp tác quốc tế với Đức, Úc, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý.

Bên cạnh đó, các nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao như sức khỏe, sắc đẹp, công nghệ thông tin, logistics, thương mại điện tử và marketing sẽ tiếp tục được ưu tiên đầu tư, phát triển.

Hệ 9+ là điểm sáng giữa bức tranh tuyển sinh phân hóa

Trong khi nhiều trường có thế mạnh về công nghệ và dịch vụ bứt tốc trong mùa tuyển sinh, một số cơ sở giáo dục vẫn đối mặt với không ít thách thức ở hệ cao đẳng. Tại Trường Cao đẳng Quốc tế TPHCM, công tác tuyển sinh năm nay ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các hệ đào tạo.

Ông Nguyễn Đăng Lý - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, tiến độ tuyển sinh hệ cao đẳng diễn ra khá chậm. Sau giai đoạn cao điểm, nhà trường hiện chủ yếu tiếp nhận hồ sơ rải rác và mới tuyển được gần 200 thí sinh trên tổng số 1.000 chỉ tiêu.

Theo dự kiến của ban lãnh đạo, kết thúc mùa tuyển sinh năm nay, hệ cao đẳng có thể chỉ đạt khoảng 50% chỉ tiêu. Kết quả này phần nào phản ánh những khó khăn trong việc thu hút người học theo đuổi đào tạo nghề chuyên sâu trong bối cảnh ngày càng có nhiều lựa chọn sau THPT.

Tuy nhiên, điểm sáng của Trường Cao đẳng Quốc tế TPHCM lại đến từ hệ đào tạo 9+. Trái ngược với hệ cao đẳng, công tác tuyển sinh hệ 9+ đang tiến gần về đích. Với chỉ tiêu 350 học sinh, đến nay nhà trường đã tuyển được 300 em, đạt hơn 80% kế hoạch. Chỉ còn khoảng 50 hồ sơ nữa là hoàn thành chỉ tiêu - mục tiêu được đánh giá hoàn toàn khả thi từ nay đến cuối mùa tuyển sinh.

Để duy trì sức hút, Trường Cao đẳng Quốc tế TPHCM tiếp tục tập trung phát triển các ngành đào tạo có tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường như ô tô, tiếng Trung, vi mạch bán dẫn, tài chính, logistics và quản lý điện nước. Song song đó, nhà trường triển khai nhiều chính sách ưu đãi nhằm giảm gánh nặng tài chính cho gia đình và tạo động lực học tập cho sinh viên.

Nổi bật trong các chính sách hỗ trợ là chương trình học bổng toàn phần thông qua các chương trình liên kết với các trường đại học tại Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời cam kết 100% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp.

Những chính sách thiết thực, đáp ứng nhu cầu học tập gắn với cơ hội nghề nghiệp và sớm tự chủ tài chính đã góp phần giúp hệ đào tạo 9+ của Trường Cao đẳng Quốc tế TPHCM tiếp tục duy trì sức hút trong mùa tuyển sinh năm nay.

1785216030343-266176155068175012-g861937958123331043-f64de5be5a49f21076e0d32fb762bd49.jpg
Thí sinh đến đăng ký nhập học tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng. Ảnh: NTCC.

Theo các chuyên gia tuyển sinh trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, mùa tuyển sinh năm 2026 tại TPHCM phản ánh rõ xu hướng dịch chuyển của thị trường lao động. Các cơ sở giáo dục không còn chỉ hướng đến mục tiêu tuyển đủ chỉ tiêu mà chuyển sang tuyển đúng người, đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Mục tiêu là trang bị cho sinh viên năng lực nghề nghiệp, nâng cao khả năng thích ứng và sẵn sàng gia nhập thị trường lao động trong nước cũng như quốc tế.

Ông Lê Thiên Huy – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen, cho biết, khảo sát hồ sơ đầu vào cho thấy, sinh viên đang thiên rất nhiều về nhóm ngành Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Lập trình, Công nghệ AI (Trí tuệ nhân tạo) và Kỹ thuật điều khiển tự động hóa.

"Đây là một trục xoay vô cùng phù hợp với xu thế chuyển đổi số hiện nay. Việc áp dụng các công nghệ tiên tiến đang tác động trực tiếp đến việc chọn ngành, chọn nghề học tập cũng như định hướng công việc sau này của giới trẻ", ông Huy nhận định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Newton tiếp tục khẳng định vị thế

Newton tiếp tục khẳng định vị thế

GD&TĐ - Hệ thống Trường Liên cấp Newton tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong đào tạo học sinh năng khiếu Toán học trên đấu trường quốc tế.