Trước khi vướng vòng lao lý, Giám đốc CDC các tỉnh "thề thốt" những gì?

GD&TĐ - Tính đến nay, đã có 4 Giám đốc CDC các tỉnh Hải Dương, Nghệ An, Bắc Giang, Bình Dương bị khởi tố do liên quan đến Công ty Việt Á.

Công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19

Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Việt Á, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan.

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với 7 người gồm: Phan Quốc Việt (SN 1980, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á); Vũ Đình Hiệp (SN 1986, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á); Hồ Thị Thanh Thảo (SN 1984, thủ quỹ Công ty Việt Á, Cửa hàng trưởng cửa hàng Âu Lạc); Phan Tôn Noel Thảo (SN 1990, Trợ lý tài chính Công ty Việt Á); Trần Thị Hồng (SN 1995, Nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á); Phạm Duy Tuyến (SN 1965, Giám đốc CDC Hải Dương) và Nguyễn Mạnh Cường (SN 1985. nguyên Kế toán trưởng CDC Hải Dương).

Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định nêu trên. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành phong tỏa, ngăn chặn, kê biên nhiều tài khoản, sổ tiết kiệm của Phan Quốc Việt và các đối tượng thuộc Công ty Việt Á trị giá trên 320 tỉ đồng, 100.000 USD, 20 bất động sản trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương khác; 8 bất động sản của Phạm Duy Tuyến…

Kết quả điều tra và đấu tranh với các đối tượng, cơ quan công an xác định tháng 4/2020, Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19. Đến nay, Công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm Covid-19 cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu khoảng gần 4.000 tỉ đồng.

Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á.
Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á.

Phan Quốc Việt và các đối tượng là lãnh đạo chủ chốt Công ty Việt Á khai nhận quá trình kinh doanh và tiêu thụ kit xét nghiệm Covid-19, lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test Covid-19 của các địa phương trên cả nước, sản phẩm kit test Covid-19 thuộc danh mục được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn nên Phan Quốc Việt đã chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các Bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố sử dụng.

Sau đó, Việt thông đồng với lãnh đạo các đơn vị này hợp thức hồ sơ chỉ định thầu bằng cách Công ty Việt Á sử dụng các pháp nhân trong hệ thống (công ty liên danh, công ty con) lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống các báo giá... để hoàn thiện hồ sơ, ký hợp đồng, thanh quyết toán cho Công ty Việt Á theo giá do Công ty Việt Á đưa ra, cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất.

Để được giao cung ứng trước thiết bị, vật tư y tế, tiêu thụ với số lượng lớn, tăng doanh thu lợi nhuận và được tạo điều kiện trong việc hoàn thiện hồ sơ, thanh quyết toán theo giá do Công ty Việt Á đề nghị, Phan Quốc Việt còn thỏa thuận, thống nhất, chi cho cán bộ, lãnh đạo các đơn vị mua hàng với số tiền rất lớn.

Để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Phan Quốc Việt và các đối tượng của Công ty Việt Á đã nâng không giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/kit; thỏa thuận và chi tiền % hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm.

Những lời khẳng định trong sạch của các giám đốc CDC

Liên quan vụ "thổi" giá kit xét nghiệm này, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố hàng loạt bị can, trong có Giám đốc CDC các tỉnh, thành phố.

Đầu tiên là ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương. Ông Tuyến bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 18/12/2021 về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội Nhận hối lộ.

Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương.
Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương.

Theo điều tra, Phan Quốc Việt và Phạm Duy Tuyến thỏa thuận và thống nhất về việc Công ty Việt Á sẽ chi tiền “lại quả” cho Phạm Duy Tuyến theo Hợp đồng Công ty Việt Á được CDC Hải Dương ký kết và thanh quyết toán.

Để có tiền trích % cho Phạm Duy Tuyến, Phan Quốc Việt đã nâng khống giá đầu vào chi phí sản xuất sản phẩm vật tư, thiết bị của công ty nhằm tạo lợi thế cạnh tranh, giúp sản phẩm được tiêu thụ nhiều và lợi nhuận lớn.

Ngày 31/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn xác định một số lãnh đạo, cán bộ CDC Nghệ An đã thông đồng, câu kết với Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan thuộc Công ty Việt Á, Công ty TNHH Phát triển công nghệ ứng dụng Việt Nam trong vụ thổi giá kit xét nghiệm Covid-19.

Đáng nói, trước khi bị khởi tố 10 ngày, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An đã có trả lời báo chí và khẳng định không nhận bất cứ khoản hỗ trợ nào từ Công ty Việt Á.

Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An.
Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An.

“Hiện tại tôi cũng đang cho kiểm tra lại hệ thống cán bộ nội bộ của đơn vị xem có ai nhận tiền không. Công an tỉnh Nghệ An cũng đang rà soát hồ sơ để nắm bắt tình hình.

Tôi hoàn toàn không nhận bất kỳ quà hay khoản hoa hồng nào từ Công ty Việt Á hay là bất kỳ ai. Tôi chưa từng làm việc, chưa từng gặp và không biết Phan Tôn Noel Thảo là ai", ông Định nói hôm 21/12/2021.

Được biết, CDC Nghệ An đã mua sinh phẩm của Công ty Việt Á khoảng 28 tỷ đồng, chủ yếu là các vật tư, sinh phẩm chạy xét nghiệm sàng lọc và không mua test nhanh.

28 tỷ đồng tỉnh Nghệ An mua sinh phẩm của Công ty Việt Á được thực hiện ở 4 gói thầu (2 gói chỉ định thầu, 2 gói đấu thầu rộng rãi). Riêng 2 gói chỉ định thầu có tổng số tiền 18,5 tỷ đồng.

Tiếp đó, cùng ngày 31/12/2021, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố Nguyễn Thành Danh, Giám đốc CDC Bình Dương và cấp dưới liên quan đến vụ án vi phạm quy định trong đấu thầu trong vụ nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á

Nguyễn Thành Danh (ảnh phải), Giám đốc CDC Bình Dương.
Nguyễn Thành Danh (ảnh phải), Giám đốc CDC Bình Dương.

Được biết, Nguyễn Thành Danh đã có ít nhất 4 quyết định phê duyệt Công ty Việt Á trúng chỉ định thầu các gói bán mua vật tư y tế lên tới trên 40 tỷ đồng việc cung cấp 72.000 kít xét nghiệm Covid-19 do chính Công ty Việt Á sản xuất và 10.000 kít của Mỹ sản xuất.

Bên cạnh đó, Nguyễn Thành Danh cũng là người đã tham mưu nhiều gói mua sắm vật tư trong lúc cấp bách phòng dịch để Sở Y tế Bình Dương trình UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt.

Đến ngày 21/1/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC Bắc Giang để điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong lần trả lời báo chí trước đó ít ngày, ông Lâm Văn Tuấn khẳng định "không nhận đồng nào từ Công ty Việt Á và Công ty Phan Anh". Tuy nhiên, theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, bị can này có nhận một phần trong 44 tỷ đồng do Việt Á "lại quả".

Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC Bắc Giang.
Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC Bắc Giang.

Được biết, ngày 22/11/2021, ông Lâm Văn Tuấn ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sinh phẩm, vật tư lấy mẫu, tiêm chủng và xét nghiệm SARS-CoV-2. Ngoài ra, CDC Bắc Giang còn phê duyệt ít nhất 2 gói thầu mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.

Mới đây nhất, ngày 19/2, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc CDC tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Hà Thúc Nhật, Kế toán trưởng đơn vị này. 2 bị can trên bị bắt về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng thi hành các biện pháp tố tụng đối với Hoàng Văn Đức, Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế.
Cơ quan chức năng thi hành các biện pháp tố tụng đối với Hoàng Văn Đức, Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế.

Theo Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật  là chưa liên quan trực tiếp đến quá trình mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.

Trước đó, trả lời báo chí liên quan đến thông tin “qua lại” với Công ty Việt Á, ông Hoàng Văn Đức khẳng định: "Tôi không bao giờ nhận một đồng nào từ Công ty Việt Á trong vụ việc này. Việc mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 từ công ty này ở CDC Thừa Thiên Huế được thực hiện theo đúng quy trình, có thẩm định giá từ nhiều công ty khác nhau".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ