Nhờ cộng đồng mạng tư vấn nguyện vọng
Trên các diễn đàn học sinh Đà Nẵng, rất nhiều tài khoản mạng xã hội của học sinh đăng điểm tổng kết của 3 môn học Ngữ văn, Anh văn và Toán để tham khảo độ an toàn khi chọn nguyện vọng đăng ký.
Một tài khoản hỏi: "Em 4 năm học sinh xuất sắc, Toán cỡ 8, Anh văn cỡ 7-9, Ngữ Văn cỡ 7,5-9. Anh chị em xem thử em có đậu vào Trường Phan Châu Trinh không ạ?". Ngay lập tức, câu hỏi này nhận được rất nhiều phản hồi, tư vấn từ các học sinh khóa trước. Tài khoản có tên là C.M.Đ tư vấn: "Điểm Văn dao động từ 7-9 là không an toàn và khó tính điểm chính xác, có khi điểm bài thi thực tế của em chỉ được 6 điểm". Nhiều tải khoản khác cũng đồng tình với ý kiến tư vấn này khi khoảng cách (GAP) dự kiến đạt được của môn Anh văn và môn Ngữ văn là khá rộng.

Ở một tình huống khác, một em học sinh hỏi điểm môn Toán dự kiến khoảng 8-8,5 điểm; Ngữ văn khoảng 8 điểm, Anh văn 9 điểm. "Em định đặt nguyện vọng 1 là Trường THPT Phan Châu Trinh, nguyện vọng 2 là Trường THPT Hoàng Hoa Thám. Về học lực, được 4 năm học sinh xuất sắc. Cho em hỏi nguyện vọng như thế này có hợp lý không, có mạo hiểm quá không. Vì em thấy năm ngoái điểm chuẩn của Trường THPT Phan Châu Trinh và Hoàng Hoa Thám cũng khá sát nhau".
Một tài khoản khác khuyên: "Thi tuyển sinh không ai nói trước được điểm. Dù xếp loại học lực xuất sắc thì cũng cộng như học sinh giỏi mà. Nên nguyện vọng 1 là Trường THPT Phan Châu Trinh thì nguyện vọng 2 chọn trường THPT Trần Phú là đẹp".
Có cùng quan điểm này, tài khoản có tên Hồ Khánh Giang khuyên cần phải cân nhắc: "Nếu nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phan Châu Trinh thì nguyện vọng 2 nên là Trường THPT Trần Phú, Thái Phiên hay Nguyễn Khuyến. Điểm trúng tuyển trường THPT Phan Châu Trinh và Hoàng Hoa Thám sát nhau quá, thi cử không biết được chữ ngờ đâu. Nếu em tự tin thì quyết vậy". Một tài khoản có tên Huy chỉ khuyên ngắn gọn: "Nguyện vọng như thế là chết đứng đó em".
Một học sinh khác đăng đàn hỏi: "Em 4 năm học sinh khá, điểm Toán dự kiến từ 7,5-8, Ngữ văn dự kiến từ 8 - 8,5 điểm; Anh văn từ 3-5 điểm. Có cách nào cải thiện trong 1 tháng không, em muốn đặt nguyện vọng 1 là Trường THPT Phan Châu Trinh".
Dưới bài đăng này, nhiều học sinh trải qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 những năm trước khuyên cần chọn lại nguyện vọng vì "với mức điểm dự kiến môn Anh văn như thế, nếu chọn nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phan Châu Trinh thì coi như đã mất một cơ hội xét tuyển, chỉ còn lại nguyện vọng 2 mà thôi".
Chiến thuật chọn nguyện vọng an toàn
Ông Võ Thanh Phước, Hiệu trưởng Trường THCS Hải Châu (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết: “Nhà trường đã gặp mặt phụ huynh học sinh khối 9 để phổ biến chung về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh của từng lớp sẽ họp riêng tại phòng học của các lớp.
Trên cơ sở phân tích kết quả học tập của 4 năm học, đặc biệt là điểm 3 môn Ngữ văn, Anh văn và Toán của năm học lớp 9, đối sánh với bảng tổng hợp điểm chuẩn của các trường THPT trong 4 -5 năm gần đây để làm căn cứ chọn nguyện vọng đăng ký xét tuyển”.
Trường THCS Nguyễn Huệ cũng hướng dẫn cho phụ huynh, học sinh cách đối sánh điểm khi tham khảo với điểm chuẩn của các năm trước. "Trước đây, điểm bài thi môn Ngữ văn và Toán sẽ nhân đôi, điểm kết quả học tập của 4 năm THCS cộng tối đa là 20 điểm. Như vậy, tổng điểm tuyển sinh cao nhất sẽ là 70 điểm. Tuy nhiên, năm 2025, không thực hiện nhân đôi điểm bài thi, điểm kết quả học tập của 4 năm THCS cộng tối đa là 10 điểm nên tổng điểm cao nhất sẽ là 40 điểm" - ông Phước lưu ý.

Trên cơ sở phân tích số liệu chỉ tiêu tuyển sinh/tổng số học sinh lớp 9 của toàn thành phố, ban giám hiệu nhiều trường THCS cho rằng , áp lực kỳ thi lớp 10 THPT công lập năm nay có thể sẽ giảm đáng kể so với các năm trước. Tuy nhiên, sẽ vẫn có học sinh rơi vào trường hợp không đỗ cả 2 nguyện vọng vào trường công lập do cách chọn trường không đảm bảo an toàn.
Ông Võ Thanh Phước ví dụ: "Với những trường hợp nguyện vọng 1, học sinh chọn vào Trường THPT Phan Châu Trinh nhưng nguyện vọng 2 là Trường THPT Hoàng Hoa Thám hoặc ngược lại thì rất mạo hiểm do 2 trường này điểm chuẩn gần như bằng nhau. Hay cặp nguyện vọng 1 - nguyện vọng 2 theo thứ tự là Trường THPT Trần Phú – Nguyễn Hiền thì an toàn, nhưng nếu là Trường THPT Trần Phú và THCS-THPT Nguyễn Khuyến thì khá mạo hiểm.
Nếu nguyện vọng 1 đăng ký vào trường THPT Phan Châu Trinh – trường luôn đứng đầu về điểm chuẩn thì nguyện vọng 2 nên chọn nhóm trường có điểm trúng tuyển thấp hơn 3-4 điểm".
Ông Phước gợi ý để phụ huynh và học sinh có thể tham khảo, nếu dự kiến mức điểm đạt được của bài thi tuyển sinh ở cả 3 môn Ngữ văn - Toán và Anh văn từ 8 điểm trở lên, cộng thêm tối đa điểm kết quả 4 năm học 10 điểm thì có thể chọn nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phan Châu Trinh. Nhưng nếu ước tính chỉ đạt ở mốc điểm từ 7,5 thì nên chọn nguyện vọng 1 vào Trường THPT Trần Phú.
Năm 2025 là năm đầu tiên triển khai tuyển sinh lớp 10 theo Chương trình GDPT 2018 với nhiều thay đổi về nội dung, phương pháp đánh giá. Vì vậy, học sinh phải có kế hoạch học tập, ôn luyện phù hợp, đặc biệt là thận trọng trong chọn trường phù hợp năng lực của mình.
Năm học 2025 - 2026, 22 trường THPT công lập trên địa bàn TP Đà Nẵng tuyển 10.296 chỉ tiêu, với tổng 249 lớp, giảm 1620 chỉ tiêu so với năm 2024.