Trung vệ Việt kiều chia sẻ cơ duyên trở về Việt Nam

GD&TĐ - Mới đây, trung vệ Việt kiều Adou Minh có những chia sẻ về cơ duyên trở về thi đấu tại V-League.

Adou Minh mơ ước được khoác áo đội tuyển Việt Nam.
Adou Minh mơ ước được khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Vòng 1 V-League 2024/25 chứng kiến điểm nhấn đến từ những cầu thủ Việt kiều mới toanh, lần đầu thi đấu tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Các cầu thủ gốc Việt như Leygley Adou Minh (Hà Tĩnh), Kyle Colona (Hà Nội FC) hay Jason Quang Vinh Pendant (Công an Hà Nội),... đều đã ít nhiều để lại dấu ấn và chiếm được thiện cảm từ phía người hâm mộ. Trong đó, trung vệ Việt kiều Pháp Adou Minh gây ấn tượng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp CLB Hà Tĩnh đánh bại Nam Định trên sân nhà.

Mới đây, Adou Minh đã có những chia sẻ về cơ duyên trở về thi đấu tại V-League, khi trả lời phỏng vấn của đơn vị bản quyền truyền hình.

"Tôi có 1 người bạn thi đấu ở Việt Nam, trước kia chúng tôi từng chơi bóng cùng nhau ở Pháp. Chúng tôi đã nói với nhau nhiều về bóng đá Việt Nam trong năm năm qua, và đến mùa hè vừa rồi thì chủ đề này lại được nhắc đến.

Nhờ người bạn này, tôi kết nối được với một công ty môi giới tại Việt Nam, thông qua họ tôi có cơ hội trở về Việt Nam thử việc tại CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau ba tuần, ban huấn luyện và đồng đội ở câu lạc bộ Hà Tĩnh thấy tôi phù hợp với đội bóng nên đã ký hợp đồng với tôi.

Tôi thấy dễ dàng hòa nhập tại CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bởi các đồng đội rất tốt bụng, họ rất chào đón tôi. Điều kiện của đội cũng khá tốt. Có đôi chút khó khăn về vấn đề giao tiếp khi mà tôi không nói được tiếng Việt. Đây là điều mà tôi phải học hỏi thời gian tới.

Một vấn đề nữa cũng khiến tôi gặp trở ngại là thời tiết, nó rất khác so với ở Pháp. Nhưng sau một tháng tập luyện,tôi thấy bản thân dần thích nghi được. Tôi nghĩ mình cần khoảng 6 tháng đến một năm nữa để học tiếng Việt, khi ấy tôi có thể phô diễn hết những gì mình có trên sân".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các hộ dân ở Ninh Bình được nhận bò từ dự án, hỗ trợ phát triển kinh tế. Ảnh: Ảnh: Thùy Dung

Điểm sáng giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Ninh Bình

GD&TĐ - Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn khó khăn.

Ảnh minh họa

Dự chi hơn 1,23 triệu tỷ đồng trong 5 năm

GD&TĐ - Việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng dân tộc thiểu số được kỳ vọng khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong giai đoạn 2026 – 2030, tổng nguồn lực dự kiến hơn 1,23 triệu tỷ đồng.