Trung vệ Bùi Tiến Dũng lọt "mắt xanh" của câu lạc bộ Hàn Quốc

GD&TĐ - Dù không để lại quá nhiều ấn tượng ở AFF Cup vừa qua, trung vệ Bùi Tiến Dũng của câu lạc bộ Viettel và đội tuyển Việt Nam bất ngờ nhận được sự quan tâm của một đội bóng Hàn Quốc.

Bùi Tiến Dũng được đội bóng của Hàn Quốc quan tâm muốn chiêu mộ
Bùi Tiến Dũng được đội bóng của Hàn Quốc quan tâm muốn chiêu mộ

Theo nguồn tin đáng tin cậy, một đội bóng tại K League 2 mới đây đã bày tỏ mong muốn chiêu mộ trung vệ Bùi Tiến Dũng của câu lạc bộ Viettel và đội tuyển Việt Nam.

Tuy vậy khả năng để đội bóng này sở hữu trung vệ của tuyển Việt Nam là không cao. Bùi Tiến Dũng vừa ký hợp đồng gia hạn thêm 3 năm với câu lạc bộ Viettel hồi tháng 3/2021. Anh là đội trưởng của đội bóng này, trong khi Quế Ngọc Hải đã chính thức chia tay đội bóng quân đội để về thi đấu cho SLNA ở mùa giải 2022.

Còn nhớ cách đây ít lâu, một trụ cột khác của câu lạc bộ Viettel là Nguyễn Hoàng Đức cũng nhận được sự quan tâm của một số đội bóng Hàn Quốc, Thái Lan và cả Oman. Tuy nhiên lãnh đạo câu lạc bộ Viettel sau đó đã từ chối để ngôi sao của mình xuất ngoại.

Ở mùa giải 2022, Viettel đặt mục tiêu vô địch V.League cũng như có thứ hạng cao ở giải AFC Cup vì thế rất khó để họ bán đi những cầu thủ trụ cột của mình, ngược lại sẽ bỏ ra không ít tiền bạc để chiêu mộ thêm các ngoại binh chất lượng.

Trong khi đó, sau hành trình của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020, phóng viên Gabriel Tan của ESPN cho rằng bóng đá Việt Nam nên hướng đến việc xuất khẩu cầu thủ nhiều hơn để gia tăng sức mạnh cho đội tuyển quốc gia, trong số này có đề cập tới Quang Hải, Hoàng Đức và Tiến Linh.

Dẫu vậy, theo giới chuyên môn, cả 3 cầu thủ này rất khó xuất ngoại trong năm tới và vướng mắc nằm ở phía các câu lạc bộ chủ quản. Họ chưa muốn cầu thủ con cưng cưng của mình ra nước ngoài chơi bóng ở thời điểm hiện tại.

Trong quá khứ, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đoàn Văn Hậu, Văn Lâm và Lê Công Vinh đã từng ra nước ngoài thi đấu. Tuy vậy chỉ Lê Công Vinh ít nhiều có được thành công, trong khi nhóm cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai và Văn Hậu đều phải về nước trong lặng lẽ ngay sau đó.

Về trường hợp của Đặng Văn Lâm, cựu cầu thủ Hải Phòng có thời gian thi đấu khá thành công ở Thai League trong màu áo Muangthong United, tuy nhiên liền sau đó đã phải chịu cảnh thất sủng khi chơi bóng ở Nhật Bản trong màu áo câu lạc bộ Cerezo Osaka.

Hiện Văn Lâm đang dưỡng thương ở Nga và vẫn chưa hẹn ngày trở lại sân cỏ và khả năng không kịp góp mặt ở trận đấu với Úc và Trung Quốc thuộc vòng loại cuối World Cup 2022 trong ít tuần tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ