Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Kạn kỷ niệm 20 năm thành lập

GD&TĐ - Sáng 1/4, Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2004-2024) và công bố Quyết định tổ chức lại.

Đến dự, tặng hoa chúc mừng có các: ông Tạ Ngọc Trí - Phó Vụ trưởng Vụ GD Tiểu học, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo GD trẻ khuyết tật và Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (Bộ GDĐT); bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT;

Cùng dự còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT; đại biểu các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị trường học đóng trên địa bàn thành phố; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm; đại biểu các phòng thuộc Sở, phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, đại biểu Trung tâm các tỉnh Cao Bằng và Thái Nguyên; các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và các cựu học sinh của Trung tâm.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn tặng hoa chúc mừng Trung tâm.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn tặng hoa chúc mừng Trung tâm.

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự quan tâm đầu tư của tỉnh đến nay cơ sở vật chất các phòng học, phòng chức năng ngày càng khang trang, thiết bị đồ dùng dạy học được bổ sung, tăng cường theo hướng hiện đại. Quy mô và chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên.

Hiện nay, Trung tâm có 35 CBQL, giáo viên, nhân viên, trong đó trình độ đào tạo đạt chuẩn đạt 95%; đảm bảo về số lượng, chất lượng được nâng lên cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục học sinh khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm tích cực tham gia các hoạt động và được hưởng lợi từ nhiều Chương trình, Dự án về giáo dục khuyết tật (như Dự án HI, SC, Childfund và Qipedc…); tham gia các hoạt động của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh…

Công tác xã hội hóa giáo dục được quan tâm, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, các nhà hảo tâm… để tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng dạy học, cải thiện đời sống cho các em học sinh ở nội trú tại Trung tâm.

Từ những kết quả trên, Trung tâm đã được nhận nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý, trong đó có Bằng khen của Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh...

Căn cứ Thông tư số 20/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập, ngày 15/01/2024 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm.

Kể từ ngày 1/4/2024, Trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật có tên gọi là Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, Trung tâm tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật. Tuy nhiên đối tượng học sinh được mở rộng tới cấp THCS.

Đơn vị có thêm nhiệm vụ đánh giá, xác định khả năng và phân loại nhu cầu giáo dục đối với trẻ em có dấu hiệu khiếm khuyết hoặc dấu hiệu suy giảm chức năng, học sinh khuyết tật. Bồi dưỡng, tư vấn cho người khuyết tật và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu về tâm lý, sức khỏe, giáo dục hướng nghiệp.

Ông Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND trao Quyết định tổ chức lại Trung tâm và phát biểu tại buổi lễ.
Ông Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND trao Quyết định tổ chức lại Trung tâm và phát biểu tại buổi lễ.

Ông Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích, vinh dự mà Trung tâm đã đạt được trong 20 năm qua.

Chúc mừng, giao nhiệm vụ mới đối với Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập tỉnh Bắc Kạn. Đề nghị Sở GD&ĐT tiếp tục tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng toàn diện của Trung tâm; tạo điều kiện hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học, đặc biệt tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao năng lực cho giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

TS Tạ Ngọc Trí - Phó Vụ trưởng Vụ GDTH, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Bộ GD&ĐT tặng hoa chúc mừng Trung tâm.

TS Tạ Ngọc Trí - Phó Vụ trưởng Vụ GDTH, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Bộ GD&ĐT tặng hoa chúc mừng Trung tâm.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT thăm hỏi các cháu học sinh học.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT thăm hỏi các cháu học sinh học.

Bà Phạm Thúy Hằng - Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm bày tỏ tình cảm và tri ân sâu sắc nhất tới các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ GD&ĐT, Lãnh đạoTỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, cá nhân và các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bậc phụ huynh và học sinh đã quan tâm, chung tay góp sức xây dựng, phát triển Trung tâm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Năm địa phương dẫn đầu nhóm chất lượng điều hành "Tốt".

Quảng Ninh từ khát vọng cải cách đến mô hình phát triển dẫn dắt kỷ nguyên mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh cạnh tranh phát triển giữa các địa phương ngày nay không còn chủ yếu dựa vào tài nguyên hay lợi thế vị trí địa lý, mà được quyết định bởi chất lượng thể chế, năng lực quản trị và khả năng kiến tạo môi trường đầu tư hiện đại, việc Quảng Ninh tiếp tục được vinh danh trong nhóm dẫn đầu cả nước ở cả 2 chỉ số PCI và BPI năm 2025 mang nhiều ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một bảng xếp hạng.

Dự án “P’PHẲNG GLOBAL GAC” của sinh viên Trường Đại học Kiên Giang. Ảnh: TG

Sân chơi của những ý tưởng triệu đô

GD&TĐ - Thời gian qua, các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên trong việc nghiên cứu, thực hiện các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.