Trung Quốc: Tỷ lệ sinh giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1949

Trung Quốc: Tỷ lệ sinh giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1949

Để tránh khủng hoảng nhân khẩu học, chính phủ Trung Quốc đã nới lỏng chính sách một con vào năm 2016, cho phép các gia đình sinh 2 con. Tuy nhiên, sự thay đổi này được cho là không mang lại hiệu quả vượt trội.

Dữ liệu được công bố hôm 17/1 từ Cục Thống kê quốc gia (NBS) cho thấy, năm 2019, tỷ lệ sinh tại Trung Quốc đứng ở mức 10,48/1.000 người. Theo đó, số lần sinh ở nước này đã giảm trong 3 năm liên tiếp.

Cũng theo thống kê, có 14,65 triệu trẻ em Trung Quốc chào đời trong năm 2019, thấp hơn so với con số 15,23 triệu vào năm 2018 và 17,23 triệu vào năm 2017. Tuy nhiên, dân số Trung Quốc vẫn ở mức 1,4 tỷ người vào cuối năm 2019, tăng 4,67 triệu so với năm trước đó.

Trong khi đó, lực lượng lao động tại “đất nước tỷ dân” này đang tiếp tục bị thu hẹp trong năm ngoái. Thông tin từ NBS cho biết, trong năm 2019, có 896,4 triệu người trong độ tuổi từ 16 - 59 dân số trong độ tuổi lao động - giảm so với 897,3 triệu vào năm 2018.

Những con số này được cho là đánh dấu năm sụt giảm thứ 8 liên tiếp trong lực lượng lao động của Trung Quốc. Tỷ lệ này được dự kiến giảm 23% trong năm 2050.

Mặc dù giới hạn sinh con tại Trung Quốc có thể được xóa bỏ, nhưng chi phí sinh hoạt ngày càng tăng đã khiến nhiều người trẻ quyết định không lập gia đình. Nền kinh tế nước này chỉ tăng trưởng 6,1% trong năm 2019 - tốc độ chậm nhất kể từ năm 1990 do bị ảnh hưởng trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Theo AFP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/GMN

Vượt qua giới hạn

GD&TĐ - Có phải con người chỉ biết mình mạnh đến đâu khi bị dồn vào tận cùng của khó khăn? Ý nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu Hạnh.

Khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn Chăm sóc da tại Trường Cao đẳng Thương mại.

Học nghề ở tuổi 40

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thêm nhóm người học ở độ tuổi 40. Họ đi học trở lại để chuẩn bị cho một sinh kế mới hoặc hoàn thiện kỹ năng nghề.