Trung Quốc: Tốc độ lây lan của virus corona đang tăng lên

Trung Quốc: Tốc độ lây lan của virus corona đang tăng lên

“Dựa trên chuỗi gene, loại virus corona mới khác so với SARS (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng) và MERS (Hội chứng hô hấp Trung Đông). Nó đã vượt qua giai đoạn truyền từ động vật sang người và tới giai đoạn truyền từ người sang người. Rõ ràng, sự lây lan của virus này đang gia tăng” – ông Ma Xiaowei nói tại một cuộc họp báo.

Theo ông Ma, “các chuyên gia tin rằng dịch bệnh đã bước vào giai đoạn khá nghiêm trọng và phức tạp”.

Ông Ma cho biết thời gian ủ bệnh của virus corona có thể từ 1 tới 14 ngày và nó có thể lây nhiễm trong thời gian ủ bệnh. Điều này khác với SARS (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng) – một loại virus corona có nguồn gốc từ Trung Quốc đã làm chết gần 800 người trên thế giới vào năm 2002-2003.

Theo số liệu thống kê mới nhất, hơn 1.970 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona ở Trung Quốc và số ca tử vong là 56. Các trường hợp khác cũng được ghi nhận tại Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Singapore, Nepal, Pháp, Mỹ, Malaysia, Australia và Canada.

Theo Sputnik/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...