Trung Quốc tăng thêm HS tham gia kỳ thi PISA

GD&TĐ - Gần đây, Thượng Hải đã tham gia  kỳ thi PISA và đạt được kết quả cao nhất. Tuy nhiên, có những ý kiến cho rằng thành phố này không phải là nơi đại diện cho các trường học ở những nơi khác ở Trung Quốc.

Các hệ thống GD châu Á được đánh giá cao qua kết quả các kỳ thi Pisa
Các hệ thống GD châu Á được đánh giá cao qua kết quả các kỳ thi Pisa

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD – đơn vị quản lý các kỳ thi PISA đã tuyên bố Bắc Kinh, Giang Tô và Quảng Đông của Trung Quốc sẽ tham gia kỳ thi cùng với Thượng Hải.

Kỳ thi PISA dành cho HS 15 tuổi trên thế giới được tổ chức 3 năm một lần, đã trở thành một trong những tiêu chuẩn quốc tế có ảnh hưởng nhất về tiêu chuẩn GD.

Những kết quả gần đây nhất cho thấy các hệ thống trường học châu Á đứng đầu các bảng xếp hạng về Đọc, Toán và Khoa học. Thượng Hải được xem là có hệ thống GD thành công nhất nhưng có những ý kiến cho rằng tiêu chuẩn của cá nhân một thành phố không nên được so sánh với kết quả của cả một hệ thống đa dạng quy mô cả quốc gia như của Đức và Mỹ.

Quảng Đông – tỉnh thành đông dân cư nhất Trung Quốc với hơn 100 triệu dân, sẽ tham gia vào kỳ thi PISA vào năm 2015.

Giang Tô, một tỉnh đông dân ở phía đông Trung Quốc, cũng tham gia vào kỳ thi PISA, cũng có số dân ngang với nước Đức.

Như vậy các khu vực có tổng số dân 230 triệu ở Trung Quốc sẽ tham gia thi PISA.

Ông Andreas Schleicher của OECD – người chịu trách nhiệm về các kỳ thi của PISA – cho rằng “tiến hành đánh giá HS theo PISA tại một đất nước rộng lớn và đa dạng như Trung Quốc là một thách thức ghê gớm”. 

Việc mở rộng các tỉnh tham gia “đánh dấu một bước đi quan trọng” - ông nói – “Sự tham gia của Trung Quốc vào năm 2015 sẽ được tiến hành đầy đủ theo các thủ tục và tiêu chuẩn so sánh quy mô quốc tế của PISA”.

Theo BBC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.