Trung Quốc phóng thành công vệ tinh lập bản đồ lên quỹ đạo

Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh lập bản đồ Thiên Hội-1C (Tianhui-1C) lên quỹ đạo từ trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc.

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh lập bản đồ lên quỹ đạo
Vệ tinh lập bản đồ Thiên Hội-1C được phóng lên bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2D. (Nguồn: Xinhua)

Ngày 26/10, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh lập bản đồ Thiên Hội-1C lên quỹ đạo từ trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc.

Theo Tập đoàn khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASTC), vệ tinh Thiên Hội-1C được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2D lúc 15 giờ 10 phút (giờ địa phương).

Vệ tinh Thiên Hội-1C, do một công ty thuộc CASTC phát triển, là vệ tinh thứ ba trong chuỗi vệ tinh Thiên Hội-1.

Vệ tinh Thiên Hội-1C sẽ được sử dụng để tiến hành các thí nghiệm khoa học, khảo sát tài nguyên đất, vẽ bản đồ, ước tính sản lượng hoa màu và phục vụ cứu trợ thảm họa.

Theo vietnamplus.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.