Trung Quốc phát triển tên lửa siêu thanh để đối phó Mỹ

Quân đội Trung Quốc đang nghiên cứu một loại tên lửa hành trình siêu thanh với tốc độ di chuyển cực nhanh và khả năng tấn công hạt nhân nhằm chống tàu sân bay của Mỹ.

Trung Quốc phát triển tên lửa siêu thanh để đối phó Mỹ
Hình minh họa một tên lửa siêu thanh. Ảnh:
Hình minh họa một tên lửa siêu thanh. Ảnh: engineering.com

Bill Gertz, chuyên gia quốc phòng Mỹ, nói với trang Free Beacon hôm 9/7 rằng bản vẽ tên lửa siêu thanh mới của quân đội Trung Quốc (PLA) giống hệt máy bay siêu thanh không người lái X-43 mà NASA đang thử nghiệm.

Trong khi đó, giới truyền thông Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh đang phát triển loại thứ hai của tên lửa cực nhanh với tốc độ di chuyển lên tới hơn 12.800 km/h, sau khi thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm Wu-14 hồi đầu năm nay.

Chuyên gia Gertz cũng đề cập tới việc Mỹ đang phát triển cả tên lửa mang động cơ phản lực luồng tĩnh siêu âm và tên lửa hành trình siêu thanh trong khi chính phủ Nga chỉ ưu tiên các tên lửa siêu thanh. 

Do vậy ông đoán Trung Quốc sẽ đẩy mạnh tiến độ thiết kế tên lửa hành trình mang động cơ phản lực luồng tĩnh siêu âm riêng với tốc độ lớn hơn 5 lần vận tốc âm thanh để đáp ứng những thách thức mới.

Máy bay siêu thanh thử nghiệm không người lái X-43 của NASA. Ảnh: NASA
Máy bay siêu thanh không người lái X-43 của NASA. Ảnh: NASA

Dựa trên các nghiên cứu của các chuyên gia Trung Quốc, Gertz cho rằng quân đội Trung Quốc sẽ sử dụng tên lửa siêu thanh mới trong chiến lược chống tiếp cận và ngăn chặn các tàu sân bay của Mỹ.

Theo Want China Times, hệ thống vũ khí của Trung Quốc sẽ tạo ra hiểm họa lớn hơn đối với an ninh của Mỹ. Richard Fisher, chuyên gia người Mỹ về phát triển quân sự Trung Quốc, đánh giá tên lửa siêu thanh mang động cơ phản lực luồng tĩnh siêu thanh của Trung Quốc tốt hơn so với Wu-14. 

Do đó, hệ thống tên lửa của Mỹ sẽ gặp khó khăn hơn để ngăn chặn nó. Theo Fisher, Trung Quốc đã xác định tên lửa siêu thanh là công nghệ quân sự cốt lõi trong tương lai và họ sẽ đầu tư nhiều vào nó.

Theo Zing News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giờ bồi dưỡng học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Giải bài toán bán trú cho học sinh vùng khó

GD&TĐ - Năm học đầu tiên triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Trường Phổ thông DTBT THCS Yên Tĩnh (Yên Na, Nghệ An) tạo dấu ấn bằng một quyết định mang tính chính sách và nhân văn.

Hoàng Bảo Uyên Nhi.

Khát vọng cống hiến của tuổi trẻ

GD&TĐ - Tuổi trẻ hôm nay đang sống trong giai đoạn tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực trung tâm của sự phát triển.

Tình yêu của khán giả là động lực để người nghệ nhân trẻ tiếp tục bước chậm nhưng đi xa trong hành trình lan tỏa di sản quê hương.

Lặng nhặt câu ví, giặm

GD&TĐ - Giữa dòng chảy hối hả của thời đại số, có một người trẻ - nghệ nhân dân gian Văn Sang - chọn cách đi chậm, lặng lẽ góp nhặt từng câu hát cũ, nâng niu và lan tỏa bằng sự bền bỉ hiếm thấy.