Trung Quốc phát triển máy bay không người lái “Feihong 98” dựa trên “An-2” của Liên Xô

GD&TĐ - Trung Quốc tiếp tục thành công trong việc sử dụng thiết bị của Liên Xô và nâng cấp chúng để tạo thành mẫu mới.  

Trung Quốc phát triển máy bay không người lái “Feihong 98” dựa trên “An-2” của Liên Xô

Ngày 16 tháng 10 năm 2018 tại Baotou (khu vực Nội Mông, Trung Quốc) đã thực hiện chuyến bay trình diễn đầu tiên của máy bay không người lái “Feihong 98” (FH-98) được chế tạo bởi các kỹ sư của công ty Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd. Trung Quốc.

Máy bay không người lái mới này được chế tạo dựa trên máy bay đa nhiệm “Shifei Y-5B”, một bản sao từ “An-2” của Liên Xô.

Máy bay không người lái mới “Feihong 98” được sử dụng với 2 nhiệm vụ chính là vận tải hàng hóa lên đến 1,5 tấn và cứu trợ y tế hay cứu hộ trong các trường hợp thiên tai.

Theo kế hoạch của các nhà nghiên cứu phát triển thì thiết bị bay không người lái mới sẽ được đưa vào sản xuất loạt nhỏ từ năm 2019.

Khối lượng bay tổng thế của máy bay là 5,250 tấn; trong đó tải trọng có thể mang theo là 1, 5 tấn; khoang chứa hàng có thể tích khoảng 15 m3; độ cao đạt được – 4500 m; tốc độ bay – 180 km/h; tầm xa hoạt động thực tế - 1200 km; quảng đường cần thiết cho việc cất cánh – 235 m (khi trọng tải bay lớn nhất). 

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.