Trung Quốc gia hạn 10 ngày cho các nghệ sỹ chậm nộp thuế

GD&TĐ - Cơ quan thuế Trung Quốc cũng đã gia hạn 10 ngày để các nghệ sỹ hoạt động trong ngành giải trí và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội phải nộp thuế quá hạn.

Nữ diễn viên Trịnh Sảng bị phạt 46 triệu USD vì trốn thuế vào tháng 8/2021.
Nữ diễn viên Trịnh Sảng bị phạt 46 triệu USD vì trốn thuế vào tháng 8/2021.

Báo SCMP dẫn thông báo từ Tổng cục Thuế Trung Quốc (STA) cho biết, sẽ thường xuyên điều tra thuế nghệ sĩ và người nổi tiếng, hình thức điều tra sẽ là ngẫu nhiên, các thanh tra viên được lựa chọn ngẫu nhiên và đối tượng điều tra cũng vậy. Thông tin chi tiết về kết quả điều tra sẽ được công bố cho công chúng.

Tổng cục Thuế Trung Quốc cho biết người nổi tiếng có thu nhập cao nên chủ động khai báo và khắc phục các sai phạm trước cuối năm nay.

Người tuân thủ có thể được miễn hoặc giảm hình phạt, nếu không sẽ phải chịu đầy đủ các hình phạt theo quy định pháp luật.

"Người có hành vi phạm tội nghiêm trọng sẽ bị điều tra và trừng trị nghiêm minh theo pháp luật", STA cho biết. Những nhân viên thuế lạm dụng quyền hạn tiếp tay cho gian lận cũng sẽ bị nghiêm trị.

Ngoài ra, Cơ quan thuế Trung Quốc cũng đã gia hạn 10 ngày để các nghệ sỹ hoạt động trong ngành giải trí và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội phải nộp thuế quá hạn, một phần trong chiến dịch của chính phủ nhằm siết chặt công tác quản lý thuế đối với những trường hợp trốn thuế hoặc đã quá hạn mà chưa nộp thuế của những người nổi tiếng.

Theo SCMP, các nghệ sĩ tự giác nộp thuế sẽ được giảm nhẹ tội hoặc miễn chịu trách nhiệm hình sự, bất kỳ ai có hành vi trốn thuế, nộp thuế quá hạn hoặc nộp tiền phạt chậm sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

Những nghệ sĩ vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ sẽ chịu án phạt. Từ đó, các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc quyết tâm ngăn chặn hành vi xấu này.

"Chúng tôi cũng sẽ trừng phạt nghiêm khắc các nhân viên thuế vụ lợi dụng quyền hạn để tạo điều kiện cho người nổi tiếng gian lận", Tổng cục Thuế Trung Quốc đưa ra thông báo.

Cơ quan thuế ở một số trung tâm giải trí trên khắp đất nước - bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và các tỉnh Quảng Đông, Chiết Giang và Giang Tô, đã đưa ra cảnh báo những người nổi tiếng có thu nhập cao nhưng lại khai báo thấp có thể phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc nếu họ không khai lại vào cuối năm, theo thông báo của chính phủ được ban hành ngày 22/12.

Trước đó, Trịnh Sảng bị kết án trốn thuế. Nữ diễn viên "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" đã trở thành kẻ phạm tội và phải nộp phạt 46 triệu USD.

Tuy nhiên, cô liên tục phủ nhận việc nhận mức cát-xê cao khi tham gia dự án phim Thiến nữ u hồn. Nữ diễn viên còn kêu oan trên mạng xã hội, chia sẻ bị đối xử bất công trong quá trình điều tra. Nhưng, sau khi bị kết án, Trịnh Sảng đã phải lên tiếng xin lỗi.

Theo Sina, bê bối về đạo đức đã khiến Trịnh Sảng đánh mất tình cảm của công chúng. Cộng thêm việc trốn thuế càng khiến cô không còn đường quay lại giới giải trí. Cô chính thức bị cấm hoạt động nghệ thuật vĩnh viễn, nhận sự trừng phạt tẩy chay trên diện rộng.

Ngoài ra, vào năm 2018, Phạm Băng Băng cũng đã phải nộp phạt tới 129 triệu USD tiền thuế.

Mới đây,  "nữ hoàng phát sóng trực tiếp qua mạng Internet" Huang Wei của Trung Quốc bị yêu cầu nộp phạt kỷ lục 200 triệu USD vì tội trốn thuế vào 20/12, với tài khoản mạng xã hội của cô có hơn 110 triệu người theo dõi bị đóng cửa một ngày sau đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ