'Trung Quốc được lợi gần 10 tỷ USD khi mua dầu từ Nga, Iran và Venezuela'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kinh tế Trung Quốc được hưởng lợi lớn từ nguồn dầu thô giá rẻ mua từ những nhà cung cấp đang phải hứng chịu lệnh trừng phạt.

'Trung Quốc được lợi gần 10 tỷ USD khi mua dầu từ Nga, Iran và Venezuela'

Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023, Trung Quốc đã tiết kiệm được gần 10 tỷ USD nhờ mua lượng dầu kỷ lục từ các quốc gia bị phương Tây cấm vận.

Điều này đã được hãng thông tấn Reuters của Anh đưa tin, số liệu trên được thực hiện tính toán dựa trên thông tin từ các thương nhân, cũng như các nền tảng trực tuyến chuyên theo dõi tàu biển.

"Một hậu quả không lường trước của những hạn chế mà Mỹ và các nước khác áp đặt đối với Nga, Iran và Venezuela là việc giảm chi phí nhập khẩu dầu đối với các nhà máy lọc dầu ở Trung Quốc - một đối thủ kinh tế lớn thường chỉ trích các biện pháp trừng phạt 'đơn phương' như vậy", Reuter nói rõ.

Chi phí nhập khẩu thấp hơn là một lợi ích, thúc đẩy sản lượng và lợi nhuận cho nhà máy lọc dầu và quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới. Điều này có tác động đặc biệt đến hoạt động của các công ty độc lập quy mô nhỏ - “những công ty giả”.

Ngoài ra thực tế trên cũng góp phần mang lại lợi nhuận cho việc xuất khẩu nhiên liệu diesel và xăng của các nhà máy lọc dầu nhà nước.

Không chỉ có vậy, việc mua hàng của Trung Quốc cũng là nguồn thu nhập quan trọng đối với Moskva, Tehran và Caracas - những quốc gia mà phương Tây đang cố gắng kiềm chế sự phát triển của họ.

Trung Quốc được cho là đã nhập kỷ lục 2,765 triệu thùng/ngày bằng đường biển từ Iran, Nga và Venezuela, chiếm 25% tổng khối lượng nhập khẩu của Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 9, tăng khoảng 21% so với năm 2022 và 12% so với năm 2020. Làm giảm tỷ trọng từ các nhà cung cấp nguyên liệu thô khác.

Trung Quốc đang có được nguồn cung dầu thô giá rẻ quan trọng.

Trung Quốc đang có được nguồn cung dầu thô giá rẻ quan trọng.

Như vậy nhờ nhập khẩu dầu của Nga, Trung Quốc đã tiết kiệm được 4,34 tỷ USD và khoảng 4,2 tỷ USD do nguồn cung từ Iran.

Khoản tiết kiệm của Trung Quốc từ việc mua dầu của Venezuela cũng lên tới 1,17 tỷ USD.

"Mối quan hệ của chính phủ tổng thống Maduro với Trung Quốc khiến quốc gia Nam Mỹ này không bị cô lập".

"Với việc các nhà máy lọc dầu của tập đoàn nhà nước Sinopec hay PetroChina tiếp tục mua dầu của Iran và Venezuela, họ đang được hưởng giá chiết khấu từ hai nhà cung cấp này".

"Tuy nhiên nếu Mỹ thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Tehran do cuộc khủng hoảng gần đây ở Israel, điều này cũng có thể hạn chế xuất khẩu dầu của Iran - vốn chủ yếu được xuất sang Trung Quốc", hãng tin Reuter kết luận.

Trung Quốc giúp Nga khi mua lượng lớn dầu thô do nước này xuất khẩu.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Nghĩa cử đẹp

GD&TĐ - Từ một nghĩa cử tự phát, đến nay, việc vận chuyển nước sinh hoạt miễn phí cho người dân vùng hạn mặn đã thành phong trào ở các tỉnh phía Nam.