Trung Quốc chế tạo tàu sân bay hạt nhân

Trung Quốc chế tạo tàu sân bay hạt nhân
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.
Trung Quốc sẽ chế tạo một tàu sân bay hạt nhân 110.000 tấn, với khả năng có thể thách thức tàu sân bay lớn nhất của hải quân Mỹ - USS Gerald R Ford.
Sau khi Mỹ gia tăng sức mạnh quân sự tại châu Á, Trung Quốc đã tuyên bố sẽ chế tạo tàu sân bay hạt nhân với kích cỡ có thể cạnh trạnh với chiếc mạnh nhất trong hạm đội của hải quân Mỹ.
Trang mạng Qianzhan của Trung Quốc mới đây trích dẫn các nguồn tin cấp cao trong quân đội Trung Quốc cho hay tàu sân bay hạt nhân đầu tiên do nước này tự chế tạo sẽ được hạ thủy vào năm 2020.
Theo trang web Russia Today của Nga, tàu sân bay hạt nhân của Trung Quốc sẽ được chế tạo trên đảo Changxing ở Thượng Hải hoặc tại Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc.
Trang tin Business Standard của Ấn Độ cho biết tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc sẽ dựa trên thiết kế tàu sân bay Liêu Ninh 80.000 tấn, do Liên Xô chế tạo trong Thế chiến II.
Đề cập tới các thông tin trên, Thượng tá Li Jie trong hải quân Trung Quốc lại nói với trang Thời báo Hoàn cầu rằng Trung Quốc có khả năng chế tạo một tàu sân bay như thế, nhưng nói thêm rằng nhiều khả năng Trung Quốc không làm vậy ở thời điểm hiện tại vì không cần một tàu to như vậy.
Theo ông Li, vận hành một tàu sân bay hạt nhân 110.000 tấn trong vùng biển rộng còn phức tạp hơn việc chế tạo, và rằng hải quân Trung Quốc cần thời gian để chuẩn bị và nghiên cứu các khả năng trước khi bắt đầu đóng.
Trước khi Trung Quốc bắt đầu nghĩ về việc chế tạo thế hệ tàu sân bay tiếp theo, Thời báo Hoàn cầu cho rằng điều quan trọng trước tiên là hải quân Trung Quốc cần thông thạo Liêu Ninh.
Theo tờ báo, vận hành một tàu sân bay là một nhiệm vụ khó thậm chí đối với cả hải quân Mỹ, vốn có kinh nghiệm gần 100 năm với loại tàu này. Thời báo Hoàn cầu nói rằng, với Trung Quốc - "một kẻ đến sau" - thì điều đó lại càng không dễ dàng.
Theo An Bình
Dân Trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.