Trung Quốc bắt đầu lắp ráp thủy phi cơ nội địa khổng lồ

Trung Quốc ngày 17/7 đã bắt đầu lắp ráp thủy phi cơ đầu tiên được phát triển nội địa, AG-600. Một công ty dự kiến sẽ dùng nó để chuyên chở khách du lịch tới các bãi cạn và các đảo ở Biển Đông.

Thân một chiếc AG-600 được lắp ráp tại Chu Hải. Ảnh: China Daily
Thân một chiếc AG-600 được lắp ráp tại Chu Hải. Ảnh: China Daily
Buổi lễ đánh dấu việc khởi động lắp ráp thủy phi cơ được cho là lớn nhất thế giới đã được tổ chức hôm 16/7 tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông.

"Kể từ ngày đầu tiên phát triển, AD-600 đã được thiết kế cho thị trường toàn cầu. Chúng tôi tin tưởng về viễn cảnh thị trường và các chi tiết kỹ thuật của máy bay, như trọng lượng cất cánh tối đa và tầm bay, đều tốt hơn các thủy phi cơ khác trên thế giới", ông Qu Jingwen, tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp hàng không Trung Quốc (CAIGA), hãng phát triển máy bay, cho biết. CAIGA là công ty con của Tập đoàn chế tạo hàng không Trung Quốc (AVIC).

"Một số quốc gia có nhiều hòn đảo, như Malaysia và New Zealand, đã bày tỏ sự quan tâm đối với AG-600, và chúng tôi đang giữ liên lạc với họ", ông Qu nói thêm.

CAIGA đã nhận được 17 đơn đặt hàng từ các công ty nội địa đối với AG-600. Một trong số các khách hàng sẽ sử dụng nó để chuyên chở khách du lịch tới các bãi cạn và các đảo ở Biển Đông, ông Qu cho hay.

Ông Huang Lingcai, kỹ sư trưởng, cho biết AG-600 sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cháy rừng, tìm kiếm và cứu nạn trên biển, vận chuyển nhân sự và tiếp tế và các nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển.

Theo ông Huang, AG-600 có thể bay đi và về giữa thành phố Tam Á tại tỉnh Hải Nam và bãi cạn James (nơi Trung Quốc coi là phần cực nam của lãnh thổ nước này nhưng Malaysia cũng tuyên bố chủ quyền) mà không cần tiếp nhiên liệu.

Theo thiết kế, AG-600 có thể chở 50 người trong một sứ mệnh cứu hộ và tìm kiếm. Để dập tắt cháy rừng, nó có thể lấy 12 tấn nước từ hồ hoặc biển trong vòng 20 giây và phun xuống các đám cháy.

Dự án AG-600 được khởi động tháng 9/2009. Chuyến bay trình làng của AG-600 dự kiến sẽ diễn ra vào nửa đầu năm tới, theo một tuyên bố của CAIGA.

Ông Huang tuyên bố rằng AG-600, được trang bị 4 động cơ phản lực, sẽ là thủy phi cơ lớn nhất thế giới, vượt qua ShinMaywa US-2 của Nhật Bản và Beriev Be-200 của Nga. Nó có trọng lượng cất cánh tối đa là 53,5 tấn và có tầm hoạt động khoảng 4.500 km.

Trung Quốc đã cho "về hưu" tất cả các thủy phi cơ của nước này, được cho là 5 chiếc thủy phi cơ tuần tra hàng hải SH-5.

Leng Yixun, phụ trách các sản phẩm hàng không tại AVIC, cho hay công ty ước tính Trung Quốc sẽ cần ít nhất 100 thủy phi cơ trong vòng 15 năm tới.

Theo dantri.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học của trẻ em Kyrgyzstan.

Hệ thống giáo dục Kyrgyzstan quá tải

GD&TĐ - Dân số trẻ tăng nhanh đẩy hệ thống giáo dục Kyrgyzstan vào tình trạng quá tải. Chính phủ đang nỗ lực cải tổ trong điều kiện nguồn lực hạn chế.

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.