Trung Quốc: Áp chế độ "thời chiến" trước số ca mắc nCov cao kỷ lục trong hơn 3 tháng

Trung Quốc: Áp chế độ "thời chiến" trước số ca mắc nCov cao kỷ lục trong hơn 3 tháng

Trong số những ca mắc mới, 41 ca ở vùng viễn tây Tân Cương – nơi có một ổ dịch ở thủ phủ Urumqi vào giữa tháng 7.

14 ca mắc Covid-19 nội địa cũng được ghi nhận ở tỉnh Liêu Ninh. Tại đây, một ổ dịch mới đã xảy ra ở thành phố Đại Liên vào tuần trước.

2 ca mắc ở địa phương nữa được tìm thấy ở tỉnh Kỳ Lâm gần biên giới Triều Tiên.

4 ca còn lại từ nước ngoài về - theo một tuyên bố của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc hôm nay.

Số ca mắc Covid-19 hôm qua cao nhất kể từ 14/4, khi đó có 89 ca được xác nhận, chủ yếu từ nước ngoài về.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng báo cáo 44 ca mắc mới không có triệu chứng hôm qua, ngày trước đó, con số này là 68.

Nhà chức trách Trung Quốc đã tiến hành xét nghiệm cho hàng ngàn người ở thành phố cảng Đại Liên.

Đợt xét nghiệm quy mô lớn thứ 2 cũng được tiến hành ở Urumqi của Tân Cương hôm qua để phát hiện những người âm tính giả trong lần xét nghiệm trước – hãng tin Global Times cho biết.

Người dân ở cả Đại Liên và Urumqi đều bị phong tỏa, nhà chức trách ở đây tuyên bố "chế độ thời chiến" để chống virus.

Các chuyên gia vẫn chưa xác định được nguồn lây tại ổ dịch ở Tân Cương – nơi đến nay có 178 ca mắc Covid-19.

Hiện tổng số ca mắc Covid-19 ở Trung Quốc là 83.891 ca, số ca tử vong là 4.606 ca.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Gỡ bỏ gánh nặng

GD&TĐ - Một thời gian dài, sáng kiến - kinh nghiệm là điều kiện bắt buộc để xét thi đua.