Gần 16,4 triệu ca mắc Covid-19 toàn cầu, Mỹ La tinh "nóng" nhất

Gần 16,4 triệu ca mắc Covid-19 toàn cầu, Mỹ La tinh "nóng" nhất

Số ca mắc Covid-19 ở Mỹ La tinh lần đầu tiên vượt tổng số ca mắc ở Mỹ và Canada – hãng tin Reuters cho biết hôm qua. Hiện số ca mắc ở đây tiếp tục tăng lên tại Brazil, Mexico, Peru, Colombia và Argentina.

Số ca mắc tăng lên khiến Mỹ La tinh trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trước Covid-19, chiếm 26,83% số ca toàn thế giới. Châu lục này hiện có 4.327.160 ca, so với 4.308.495 ca ở Mỹ và Canada.

Mỹ tiếp tục là quốc gia có số ca mắc và tử vong cao nhất, tiếp theo là Brazil. Mexico, Peru và Chile đều nằm trong tốp 10 các quốc gia có số ca măcs Covid-19.

Mỹ có 4.366.304 ca mắc, gồm 50.595 ca mới. Số ca tử vong là 149.775 ca, gồm 377 ca mới. Hôm qua, bang Florida trở thành bang thứ 2 sau California vượt qua New York về số ca mắc Covid-19. Tổng số ca mắc ở đây là 423.855 ca, trong khi đó California có 448.497 ca. Tuy nhiên, New York vẫn là nơi có số ca tử vong cao nhất vì Covid-19 với hơn 32.000 ca, trong khi đó Florida đứng thứ 8 với 6.000 ca.

Mỹ đã tăng đầu tư lên gần 1 tỉ USD để phát triển một loại vaccine Covid-19 tiềm năng của công ty Moderna – nơi bắt đầu giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng mang tính quyết định. Số người tham gia thử vaccine trong giai đoạn 3 này sẽ là 30.000 người.

Pháp có 180.528 ca mắc và 30.192 ca tử vong. Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran tuyên bố ông đã ký sắc lệnh cho phép mọi người thử virus corona được hoàn trả chi phí. Ông thể hiện sự lo ngại về số ca mắc Covid-19 đang tăng lên nhưng còn quá sớm để nói về làn sóng thứ 2.

Tây Ban Nha có 319.501 ca mắc và 28.432 ca tử vong. Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha sẽ sắp xếp các khóa huấn luyện giúp quân đội học truy vết các ca mắc Covid-19 trong binh sĩ nhằm làm giảm nguy cơ lây lan dịch trong quân đội.

Malaysia có 8.897 ca mắc, gồm 13 ca mới. Số ca tử vong là 124, gồm 1 ca mới. Nước này sẽ tái áp đặt việc kiểm soát di chuyển nếu số ca mắc Covid-19 lên mức 3 con số - Bộ trưởng Ismail Sabri Yakob cho biết hôm qua. Ông cho biết chính phủ luôn theo sát tình hình Covid-19 và sự chủ quan của người dân là nguyên nhân khiến số ca mắc tăng trở lại. Theo ông, mọi người dân nên tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng cho tới khi dịch bệnh qua đi.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Brazil có 2.419.901 ca mắc (23.467 ca mới), Ấn Độ có 1.436.019 ca (50.525 ca mới), Nga có 812.485 ca (5.765 ca mới), Nam Phi có 445.433 ca (11.233 ca mới), Trung Quốc có 83.830 ca (46 ca mới), Philippines có 80.448 ca (2.036 ca mới)...

Sáng nay (27/7), Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Tổng số ca nhiễm là 420, trong đó 365 người đã khỏi. 55 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 5 người âm tính lần 1, 3 người âm tính lần 2. Còn 47 người dương tính.  

Theo Worldometer/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ