Trưng bày sách báo, cổ vật Di sản Tràng An

GD&TĐ - Sở VH,TT&DL Ninh Bình vừa tổ chức trưng bày sách, báo và trưng bày cổ vật thời “Đông Sơn, Đinh - Lê, Lý - Trần, Hậu Lê và Nguyễn”. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, tại Bảo tàng tỉnh đã giới thiệu gần 300 cổ vật và các bộ sưu tập với nhiều chất liệu như: Đồ đá, đồ đồng, đồ đất nung, đồ sành sứ, đồ xương....

Tại Thư viện tỉnh cũng trưng bày gần 700 tên sách, các bản sắc phong, các bài báo, tạp chí, tập gấp, sách ảnh quảng bá về di sản Tràng An, về du lịch Ninh Bình.

Hoạt động trưng bày này đã góp phần giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh danh thắng Tràng An và vùng đất Ninh Bình đến với đông đảo du khách trong nước. Đợt trưng bày kéo dài đến hết ngày 24/1/2015.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.