Trùm giang hồ Đạt 'ma' bị bắt vì cưỡng đoạt tài sản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đạt “ma” - giang hồ cộm cán xứ Thanh bị cảnh sát bắt quả tang khi đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của công dân.

Đối tượng Đạt "ma" bị bắt quả tang khi đang cưỡng đoạt tài sản của một người dân.
Đối tượng Đạt "ma" bị bắt quả tang khi đang cưỡng đoạt tài sản của một người dân.

Ngày 14/11, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, đã bắt giữ đối tượng Bùi Quốc Đạt (tức Đạt 'ma'), SN 1979, trú tại 16 Lương Hữu Khánh, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá. Đối tượng bị bắt quả tang khi đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của công dân trên địa bàn xã Xuân Du (huyện Như Thanh).

Trong tối ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh hóa đã ra quyết định tạm giữ, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Quốc Đạt.

Được biết, Đạt là đối tượng hình sự cộm cán, đã có nhiều tiền án về các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, gá bạc, hoạt động manh động, côn đồ trên địa bàn tỉnh nói chung và TP Thanh Hóa nói riêng, gây hoang mang, lo lắng, bức xúc cho nhân dân trong thời gian qua.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.