Trọng tài Thái Lan ‘gây bão’ ở U23 châu Á 2024

GD&TĐ - Trọng tài Sivakorn Pu-udom tiếp tục hứng chỉ trích khi công nhận bàn thắng giúp chủ nhà Qatar hạ Jordan 2-1 để sớm vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Qatar ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 từ quả đá phạt trực tiếp bên cánh phải ở phút bù thứ 13 lượt trận thứ hai bảng A giải U23 châu Á.

Bóng được treo vào vòng cấm để Mohammad Al Mannai đánh đầu ghi bàn. Có điều, ngay trước đó, Tameem Mansour đã túm áo kéo ngã Aon Al Maharmeh nhưng trọng tài Sivakorn không thổi phạt khiến Jordan phản ứng dữ dội.

Trọng tài người Thái Lan sau đó tham khảo VAR nhưng không trực tiếp xem lại video. Khoảng 4 phút trao đổi, ông vẫn công nhận bàn thắng cho Qatar. Tức giận, một thành viên Ban huấn luyện Jordan phản ứng dữ dội ở khu kỹ thuật và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp

Bàn thắng muộn trong chiến thắng gây tranh cãi giúp chủ nhà Qatar sớm giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2024. Họ ở lượt trận ra quân hạ U23 Indonesia 2-0, qua đó giành 6 điểm tuyệt đối.

Trọng tài Sivakorn Pu-udom bị chỉ trích dữ đội khi cầm còi trận Qatar thắng Jordan 2-1 ở lượt hai bảng A U23 châu Á 2024. Ảnh: AFC.

Trọng tài Sivakorn Pu-udom bị chỉ trích dữ đội khi cầm còi trận Qatar thắng Jordan 2-1 ở lượt hai bảng A U23 châu Á 2024. Ảnh: AFC.

"Nếu tình huống diễn ra với chúng tôi thì sẽ không có bàn thắng đâu", HLV Abdullah Abu Zema của Jordan bức xúc với trọng tài người Thái Lan.

Tình huống ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 của Qatar hiện đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Trên trang Facebook chính thức AFC Asian Cup, các bài đăng về Qatar có lượt tương tác tăng đột biến chủ yếu bình luận tiêu cực về trọng tài và chủ nhà.

Đây không phải lần đầu tiên trọng tài người Thái Lan bị phản ứng dữ dội khi làm nhiệm vụ tại giải U23 châu Á 2024.

Trước đó, với vai trò trọng tài VAR cùng trọng tài chính Nasrullo Kabiro, vị ‘vua áo đen’ đến từ Thái Lan nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ Indonesia.

HLV Shin Tae-yong ví trận U23 Indonesia thua Qatar 0-2 như ‘vở kịch’. Liên đoàn bóng đá Indonesia gửi công văn đề nghị kỷ luật hai trọng tài nhưng không được chấp thuận.

Trọng tài Sivakorn Pu-udom trở thành trọng tài FIFA năm 2013 và đã tham gia điều hành nhiều giải đấu quốc tế như vòng loại World Cup, Asian Cup, AFC Cup, SEA Games, AFF Cup...

Vị trọng tài Thái Lan cũng từng được mời điều khiển các trận ở V.League hay giải vô địch quốc gia Trung Quốc.

Trọng tài 33 tuổi người Thái Lan còn được chọn là một trong 20 trọng tài VAR môn bóng đá tại Olympic Paris 2024 diễn ra vào mùa hè ở Pháp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.