Trọng tài bắt trận Siêu cúp Quốc gia 2022 là ai?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, VPF đã công bố danh tính trọng tài cầm còi trận tranh Siêu cúp quốc gia 2022.

Trọng tài Nguyễn Đình Thái được phân công bắt trận Siêu cúp Quốc gia 2022.
Trọng tài Nguyễn Đình Thái được phân công bắt trận Siêu cúp Quốc gia 2022.

Theo dự kiến, trận tranh Siêu cúp quốc gia giữa Hà Nội FC và CLB Hải Phòng sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 29/1 tới tại sân vận động Hàng Đẫy. Hiện cả hai đội bóng đang tích cực chuẩn bị cho trận so tài này.

Theo thông báo từ VPF, còi vàng Việt Nam 2022 Nguyễn Đình Thái sẽ là người điều khiển trận đấu tranh Siêu cúp tới. Hai trợ lý sẽ là ông Nguyễn Trung Hậu và Trần Duy Khánh. Trọng tài thứ 4 (trọng tài bàn) là ông Nguyễn Viết Duẩn. Giám sát trọng tài là Phó Ban trọng tài VFF - ông Võ Quang Vinh.

Theo điều lệ, hai đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội đoạt Siêu cúp mà không đấu hiệp phụ.

Đội Vô địch được nhận Cúp, bảng danh vị, huy chương và giải thưởng 300 triệu đồng, đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Giải thưởng cho Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên là 10 triệu đồng và Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu được 10 triệu đồng.

Trước trận tranh Siêu cúp, Chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng Văn Trần Hoàn cũng thừa nhận: "Nếu đánh giá công tâm, phải thừa nhận câu lạc bộ Hà Nội rất mạnh. Tôi nhớ không rõ lắm, nhưng ở AFF Cup 2022, đội hình chính tuyển Việt Nam nhiều trận quá nửa là quân Hà Nội".

Hà Nội FC đã có sự thay đổi lớn sau mùa giải 2022 với việc chia tay huấn luyện viên Chun Jae-ho và bổ nhiệm ông Bozidar Bandovic. Bên cạnh đó, họ cũng chia tay ngôi sao Đoàn Văn Hậu, Đức Huy, hai ngoại binh Vladimir Siladji và Tonci Mujan.

Còn với Hải Phòng, sau thành công của mùa giải 2022, họ có trong đội hình ngôi sao Lương Xuân Trường chuyển đến từ Hoàng Anh Gia Lai và một loạt nhân tố mới tới từ nhiều đội bóng khác nhau nên cũng rất đáng chú ý.

Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm được chờ đợi sẽ tạo bất ngờ trước Hà Nội và có sự khởi đầu thuận lợi cho mùa giải mới 2023 với rất nhiều tham vọng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.