Trong cuộc chiến chống Covid-19, chúng tôi luôn có những tình nguyện viên F0

GD&TĐ - Cử nhân điều dưỡng Bùi Thị Hồng Ngọc, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tâm sự, F0 khỏi bệnh tham gia hỗ trợ đợt này đã mong muốn điều trên bởi họ đều chứng kiến được ranh giới giữa sống - còn, được - mất.

Trong cuộc chiến chống Covid-19, chúng tôi luôn có những tình nguyện viên F0

Ở giai đoạn khốc liệt nhất trong cuộc chiến đấu với Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh, những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới nói riêng hay ở những bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ở tầng 2, tầng 3 rất cần có người chăm sóc.

Chính ngay lúc rất cần sự hỗ trợ, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã tiếp nhận các F0 khỏi bệnh, đăng ký tình nguyện theo lời kêu gọi từ trái tim.

Ngày 13/9/2021, bệnh viện đã tiếp nhận 16 tình nguyện viên F0 đợt 1 và ngày 20/9/2021 tiếp nhận đợt 2 thêm 5 F0 khỏi bệnh.

Họ là những người đã từng trải qua giai đoạn khó khăn khi chính bản thân mình mắc bệnh Covid-19 và giờ đây muốn đem sức lực của mình hỗ trợ các y bác sĩ chăm sóc lại cho những bệnh nhân Covid-19 trong tình trạng nặng đang điều trị.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, các tình nguyện viên F0 được những bác sĩ, điều dưỡng có kinh nghiệm tận tình chia sẻ các kiến thức cơ bản, chăm sóc thể chất, chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh Covid-19; Cách mặc phương tiện phòng hộ cá nhân, quy trình vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong môi trường bệnh viện, phòng ngừa lây nhiễm cho chính mình và nhiều bài học cần thiết khác.

Từ cách thay ra giường cho bệnh nhân, đến cách gội đầu, tắm rửa, massage cho bệnh nhân đỡ viêm loét do nằm lâu tại chỗ và đến cách giao tiếp, trò chuyện với người bệnh… đều được hướng dẫn kỹ lưỡng cho những tình nguyện viên F0.

Ngoài rèn luyện kỹ năng chuyên môn trong chăm sóc thì trong thời gian huấn luyện, các tình nguyện viên F0 cũng được trải nghiệm thực tế việc chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại các buồng bệnh.

Đã lường trước được những công việc mình sẽ làm trong thời gian tới nhưng bạn Nguyễn Nhung, tình nguyện viên F0 tâm sự đã rất hồi hộp, bỡ ngỡ, sợ sệt, đan xen đó là sự bức bối, ngột ngạt khi mặc bộ phương tiện phòng hộ cá nhân vừa nặng vừa vô cùng nóng nực.

Nhưng khi vào gặp bệnh nhân rồi thì mọi cảm giác vừa nãy đều tan biến hết.

Những bệnh nhân nằm đây đa số là những người lớn tuổi, xung quanh người thì dây nhợ, máy móc, có người thì hôn mê sâu, có rất nhiều người không mặc quần áo để hỗ trợ việc điều trị bệnh…

Đó là những hình ảnh mà các tình nguyện viên F0 chưa bao giờ tưởng tượng ra nhưng trong ngày thực hành lâm sàng họ đã tận mắt chứng kiến và hơn nữa họ sẽ trực tiếp chăm sóc các bệnh nhân như vậy.

Sau khóa tập huấn, những lo lắng từ những ngày đầu tiên vào tập huấn dường như đã biến mất, giờ đây những tình nguyện viên từng là F0 đã tự tin hơn rất nhiều trong việc khử khuẩn an toàn, chăm sóc người bệnh.

Đợt tập huấn kết thúc, các tình nguyện viên sẽ được đánh giá lại quá trình huấn luyện và được phân về 3 khoa trọng điểm của bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, gồm khoa Nhiễm A, D và E, những nơi đang có người bệnh thở máy, thở HFNC.  

Cử nhân điều dưỡng Bùi Thị Hồng Ngọc - Điều dưỡng trưởng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tâm sự: "Những tình nguyện viên F0 tham gia hỗ trợ bệnh viện đợt này đều chứng kiến được ranh giới giữa sống - còn, được - mất và muốn cống hiến một phần sức lực của bản thân, nhằm đem lại sự sống cho người bệnh và không ngại đương đầu với khó khăn.

Họ quan sát khá tinh tường khi tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nặng và nguy kịch, nhận diện rõ ràng nhu cầu của người bệnh và việc phải làm và sẽ làm được.

Điều này góp thêm nhiều động lực để nhân viên y tế và người bệnh vững vàng thêm trong cuộc chiến, biết thêm được rằng chúng tôi không đơn độc trong cuộc chiến này vì bên chúng tôi luôn có các bạn, những Tình nguyện viên F0.

Và nhất định chúng ta sẽ chiến thắng!".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ