Trong 3 tháng, có hơn 1.000 tài xế ở Quảng Bình bị tước bằng lái

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hơn 1.000 trường hợp vi phạm giao thông đã bị Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình tước giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn.

CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn hơn 1.000 trường hợp.
CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn hơn 1.000 trường hợp.

Ngày 23/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong 3 tháng cao điểm (20/6 đến 20/9), đơn vị đã phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn hơn 1.000 trường hợp.

Cụ thể, trong đợt cao điểm, CSGT Quảng Bình đã bố trí gần 4.000 tổ tuần tra, kiểm soát với 13.945 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT đã phát hiện và lập biên bản xử lý 3.327 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính dự kiến hơn 14 tỉ đồng.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Vi phạm nồng độ cồn; tốc độ; vi phạm cơi nới thành thùng xe (88 trường hợp); vi phạm chở hàng quá trọng tải, quá khổ (420 trường hợp); vi phạm không có giấy phép lái xe 502 trường hợp…

Có 1.060 trường hợp vi phạm đã bị lực lượng CSGT Quảng Bình tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn. Đồng thời, tạm giữ 1.045 phương tiện vi phạm gồm: 283 ô tô, 761 xe mô tô và 1 phương tiện đường thủy.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng đã tổ chức vận động chủ nhân của 558 phương tiện (311 xe cá nhân và 247 xe của doanh nghiệp) tự giác tháo dỡ, cắt bỏ phần thùng xe cơi nới và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.