Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học, THCS, THPT

GD&TĐ - Độc giả hỏi về trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học, THCS, THPT.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Tôi tốt nghiệp ngành Sư phạm Địa lý, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Hiện, tôi giảng dạy ở cấp THCS và THPT. Tôi đang học văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh. Xin hỏi, sau khi có bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh, tôi có thể tham gia giảng dạy tiếng Anh các khối mầm non, tiểu học, THCS và THPT được không hay vẫn cần phải bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tương ứng? (tranquyet***@gmail.com)

* Trả lời:

Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non là: “Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non” (Điểm a Khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019). Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học, THCS, THPT là: “Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm” (Điểm b Khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019).

Theo thư bạn viết, bạn đã có bằng tốt nghiệp ngành Sư phạm Địa lý và đang là giáo viên phổ thông, nên được xác định đạt yêu cầu về năng lực sư phạm để giảng dạy phổ thông.

Vì vậy, nếu bạn có bằng tốt nghiệp ngành Sư phạm Địa lý và bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh thì được xác định là đạt trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học, THCS, THPT.

Tuy nhiên, để được giảng dạy môn Tiếng Anh cấp tiểu học, THCS, THPT, bạn phải được cơ quan có thẩm quyền phân công khi địa phương có nhu cầu về vị trí việc làm giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học, THCS, THPT.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 15, Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việt Nam từ 'thị trường khán giả' đến điểm dừng chân của những World tour toàn cầu

Việt Nam từ 'thị trường khán giả' đến điểm dừng chân của những World tour toàn cầu

GD&TĐ - Hai đêm diễn bùng nổ của “ông hoàng Kpop” G-DRAGON tại Ocean City không chỉ khẳng định sức hút của ngôi sao hàng đầu quốc tế, mà còn chứng minh năng lực tổ chức world tour của Việt Nam - một điểm dừng chiến lược mới trên bản đồ âm nhạc toàn cầu. Đằng sau ánh đèn rực rỡ là tầm nhìn và chiến lược dài hạn, khi những tập đoàn tiên phong như Vingroup đang từng bước đặt nền móng cho kỷ nguyên công nghiệp văn hoá và du lịch âm nhạc Việt Nam.