Triều Tiên sẵn sàng cuộc "thánh chiến"

Triều Tiên sẵn sàng cuộc "thánh chiến"

Hôm nay, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên, đứng đầu là ông Kim Jong Il – đã củng cố lời đe dọa trên bằng cách hứa sẽ đưa ra “cuộc thánh chiến trả đũa” với Hàn Quốc và Mỹ vì cho đây là sự khiêu khích “không thể tha thứ” lần 2 sau khi cáo buộc sai cho Triều Tiên về vụ chìm tàu chiến Cheonan.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay cũng đưa ra một tuyên bố nói rằng Triều Tiên đã chuẩn bị “cả 2 tay cho đàm phán và chiến tranh” – hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho hay

Tuyên bố do phát ngôn viên của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên cho biết Triều Tiên sẽ đáp trả một cách hợp pháp “cuộc tập trận hạt nhân lớn chưa từng có” bằng biện pháp ngăn chặn hạt nhân mạnh – hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho hay. Phát ngôn viên này cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc nên “biết cái giá đắt họ phải trả cho sự khiêu khích quân sự của họ”.

The U.S. nuclear-powered aircraft carrier USS George Washington
Mẫu hạm USS George Washington chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận vào ngày mai. Ảnh: AFP

Nếu Washington và liên minh của mình tiếp tục những đe dọa hạt nhân, Triều Tiên sẽ tăng cường hơn nữa biện pháp ngăn chặn hạt nhân và việc giảm trừ hạt nhân của bán đảo Triều Tiên sẽ ngày càng trở nên khó khăn – Phát ngôn viên cho biết.

Mỹ và Hàn Quốc đã thỏa thuận tiến hành một loạt cuộc tập trận hải quân và không quân bắt đầu vào ngày mai. Cuộc tập trận đầu tiên có sự tham gia của mẫu hạm USS George Washington chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ sẽ diễn ra vào ngày mai 25.7 ở vùng biển phía đông Bán đảo Triều Tiên. Hai bên dự kiến tiến hành thêm các cuộc tập trận ở Hoàng Hải và Đông Hải.

Phát ngôn viên của Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận này “rõ ràng là sự khiêu khích nhằm thắt chặt Triều Tiên bằng lực lượng vũ trang” và gọi đây là “sự khiêu khích quân sự với Triều Tiên không thể tha thứ” sau khi Seoul công bố kết quả cuộc điều tra về vụ chìm tàu chiến Cheonan.

Phát ngôn viên cho rằng đây là “sự lựa chọn tự nhiên của quân đội và nhân dân Triều Tiên” để đối phó với mọi biện pháp trả đũa khi Mỹ và Hàn Quốc đã vi phạm lời hứa rằng sẽ không tấn công hoặc xâm lấn Triều Tiên bằng hạt nhân hay vũ khí thông thường.

Hà Châu (Theo Xinhua, AP)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.