Triều Tiên mở tour du lịch cấy lúa cho khách lữ hành

GD&TĐ - Triều Tiên đang mời khách du lịch trải nghiệm trồng lúa với công việc đồng áng thông qua “những giờ lao động thú vị”.  

Hình ảnh du khách cấy lúa trên website du lịch của Triều Tiên
Hình ảnh du khách cấy lúa trên website du lịch của Triều Tiên

Căng thẳng giữa phương Tây và Triều Tiên đã tăng lên trong những tháng gần đây, nhưng quốc gia này vẫn quảng cáo những tour du lịch giúp khách hàng trải nghiệm công việc đồng áng.

Những hình ảnh cho thấy khách du lịch đang trồng lúa và ngắm đồng cỏ ở vùng nông thôn Triều Tiên.

Mỗi năm, Triều Tiên đón khoảng 100.000 khách du lịch tới thăm. Theo trang web của ngành du lịch Triều Tiên, khách tới thăm có thể “được chìm trong một cuộc sống lao động hoàn toàn khác biệt”.

Những hoạt động trong chuyến du lịch bao gồm “cấy lúa bằng tay, nhổ cỏ, hái quả…”. “Thông qua các chuyến đi này, khách du lịch sẽ hiểu thêm về chính sách nông nghiệp, văn hóa nông nghiệp của đất nước và trải nghiệm sự cần cù, vui vẻ của người dân địa phương”.

Văn phòng Ngoại giao Triều Tiên cũng đưa ra cảnh báo rằng “tình hình an ninh Triều Tiên có thể thay đổi mà không cần thông báo”.

Triều Tiên đã có lịch sử thiếu lương thực và một mùa hè hạn hán có thể khiến hàng triệu người lâm vào cảnh đói ăn. Một nạn đói kéo dài giữa năm 1994 và 1998 vốn được người dân ở đây gọi là “Tháng 3 gian khổ” đã làm chết 3,5 triệu người.

Tuy nhiên, các chuyến đi có tổ chức tới Triều Tiên đã tồn tại trong nhiều năm, mặc dù đất nước này được xem là nghèo nàn. Khách du lịch đến Triều Tiên chủ yếu là người Trung Quốc. Nhiều người đi du lịch bằng thuyền qua thành phố Đan Đông để có thể chứng kiến sự nghèo đói của nước láng giềng.

“Mọi người nói rằng Triều Tiên rất nghèo, do đó tôi muốn tới và tận mắt xem họ nghèo thế nào” – một công dân Trung Quốc tên là Zhu nói với đài truyền hình Australia.

Theo The Independent

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ