Thông tin này được NK News đăng tải, theo bài báo, các xe chiến đấu đã được xếp hàng cho một buổi lễ trang trọng trước Nhà Văn hóa Bình Nhưỡng, nơi dự kiến Đại hội Đảng Lao Động Triều Tiên lần thứ 9 sẽ bắt đầu trong những ngày tới.
Trong bài phát biểu, Chủ tịch Kim Jong-un cho biết hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) 600mm "kết hợp hoàn hảo giữa độ chính xác và sức mạnh hủy diệt của tên lửa đạn đạo chiến thuật với tốc độ bắn cao của một tổ hợp pháo phản lực".
“Vũ khí này sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và hệ thống dẫn đường kết hợp, được thiết kế cho các cuộc tấn công chiến lược, tức là tấn công hạt nhân”, ông Kim nhấn mạnh.
Chuyên gia Sam Leir - một nhà phân tích thuộc nhóm nguồn mở tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin (CNS), đã nhận xét với NK News rằng hệ thống dẫn đường của KN-25 được cập nhật khó có thể chứa các yếu tố trí tuệ nhân tạo, và việc đề cập đến AI có lẽ chỉ đề cập đến các tổ hợp hỗ trợ máy tính truyền thống.
Ngoài ra Ankit Panda - một chuyên gia cấp cao trong Chương trình Chính sách Hạt nhân tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, cho rằng Chủ tịch Kim có thể đang ám chỉ việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong quy trình sản xuất.
Lãnh đạo Triều Tiên cũng tuyên bố rằng việc triển khai loại vũ khí này sẽ đóng vai trò "răn đe" trước các đối thủ không được nêu tên.
Cần lưu ý rằng những bệ phóng này đã được sử dụng trong một lần bắn thử nghiệm vào cuối tháng 1, khi đó 4 tên lửa đã được phóng, bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 358,5km.
Tổ hợp KN-25 được sản xuất tại Nhà máy 16/3 ở Bình Nhưỡng, phía Bắc thủ đô. Tên lửa 600mm là sản phẩm riêng của Nhà máy Máy kéo Kangye.
Nhìn chung, các bệ phóng mới là phiên bản hiện đại hóa của hệ thống KN-25, vũ khí này nổi bật với cỡ nòng độc đáo 600mm và chiều dài tên lửa khoảng 8m. Ước tính mỗi quả đạn nặng gần 3 tấn.
Do kích thước lớn, KN-25 thực sự là đạn pháo phản lực lớn nhất trên thế giới, và các đặc điểm của nó đưa KN-25 đến gần hơn với các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật.