Triệt phá ổ nhóm giả danh ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa triệt phá thành công ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh ngân hàng.

Các đối tượng có liên quan đến vụ án.
Các đối tượng có liên quan đến vụ án.

Tài liệu điều tra của cơ quan công an thể hiện, các đối tượng thường giả danh Ngân hàng Techcombank đăng các bài viết trên mạng xã hội Facebook với nội dung cho vay lãi suất thấp, không cần xác minh, giải ngân trong ngày.

Khi có người sập bẫy, các đối tượng sẽ hướng dẫn bị hại kết bạn Zalo, lấy thông tin cá nhân như Căn cước công dân, tài khoản ngân hàng và đề nghị nạn nhân chuyển tiền làm hồ sơ vay vốn online.

Các đối tượng tiếp tục đề nghị nạn nhân chuyển thêm các loại tiền khác như bảo hiểm khoản vay, chứng minh thu nhập, hỗ trợ giải ngân nhanh… Đến khi bị hại không còn tiền để chuyển các đối tượng sẽ chặn Zalo, xóa liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ các đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Hồng Sơn (SN 2001, trú tại Vân Đình, Ứng Hoà, Hà Nội); Đinh Văn Chiêu (SN 2003, trú tại Đồng Yên, Bắc Quang, Hà Giang); Nguyễn Văn Thắng (SN 2002, trú tại Vân Đình, Ứng Hoà, Hà Nội); Nguyễn Đình Huy (SN 2001, trú tại Vân Nội, Ứng Hoà, Hà Nội); Thái Chí Thành (SN 2004, trú tại Đồng Tiến, Ứng Hoà, Hà Nội).

Các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người với số tiền chiếm đoạt được trên 2 tỷ đồng.

Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ