Triệt phá đường dây thuốc lá lậu lớn nhất từ trước tới nay

Triệt phá đường dây thuốc lá lậu lớn nhất từ trước tới nay

(GD&TĐ) - Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng đã phát hiện trên 3 chiếc xe ô tô mang theo hơn 200 thùng thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ và chứng từ. Thu giữ hơn 10.000 bao thuốc lá nhiều loại khác nhau.

Lực lượng chức năng thu giữ thuốc lá lậu tại hiện trường
Lực lượng chức năng thu giữ thuốc lá lậu tại hiện trường

Thông tin ban đầu từ Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc (Hải đội 1 - Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) cho hay ngày 4/4, tại khu vực bến tự phát thuộc đảo Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh), lực lượng trinh sát Hải đội 1 đã kiểm tra 3 chiếc xe tải phát hiện trong thùng xe có chứa tổng số hơn 200 thùng thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ, tương đương 100.000 bao thuốc lá.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng này khai nhận đã lợi dụng loại hình tạm nhập, tái xuất thuốc lá có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài, qua cửa khẩu Vạn Gia sau đó dùng xuống cao tốc “thẩm lậu” hàng ngược trở lại nội địa. Mỗi xuồng cao tốc thường vận chuyển khoảng 300-600 thùng thuốc lá và mỗi xe ô tô có thể vận chuyển được từ 100 đến 200 thùng. Theo cơ quan chức năng, đây là đường dây vận chuyển thuốc lá lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá. Trên chiếc xe còn phát hiện rất nhiều biển số xe giả để nhằm qua mặt lực lượng chức năng trong quá trình di chuyển.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Phong Vân

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.