Triệt phá đường dây buôn bán trái phép 215 cá thể tê tê tại Hà Tĩnh

GD&TĐ - Lực lượng chức năng vừa bắt quả tang 9 đối tượng đang có hành vi nuôi, nhốt, buôn bán trái phép 215 cá thể tê tê khoảng 700 kg thuộc danh mục loài nguy cấp quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Triệt phá đường dây buôn bán trái phép 215 cá thể tê tê tại Hà Tĩnh

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để phá được chuyên án này, Cục Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo, Đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo và Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang 9 đối tượng đang có hành vi vận chuyển, nuôi, nhốt các cá thể tê tê nói trên.

Trước đó, vào khoảng 15h00 ngày 16/01, tại nhà ông Trần Trung Thành thuộc thôn Công Thương, xã Sơn Kim 1, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt quả tang 9 đối tượng đang có hành vi nuôi, nhốt, buôn bán trái phép 215 cá thể tê tê thuộc danh mục loài nguy cấp quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (thuộc nhóm IIB).

Các bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho một số con tê tê.
Các bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho một số con tê tê.

Các đối tượng gồm: Trần Thị Thanh Tâm (sinh năm 1973), Nguyễn Thị Hường (SN 1974), cùng trú tại thôn Công Thương, xã Sơn Kim 1; Nguyễn Thị Thúy Hương (SN 1973) trú tại khối 4, thị trấn Tây Sơn; Nguyễn Công Dần (SN 1974), Nguyễn Ánh Sao (SN1994) cùng trú tại thôn Khí Tượng, xã Sơn Tây; Đậu Xuân Hưng (SN 1977, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây); Nguyễn Thị Chinh (SN1977), Nguyễn Thị Quyên (SN 1970), Nguyễn Hữu Chiến (SN 1975) cùng trú tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Thúy Hương và Võ Văn Tâm (sinh 1971, trú tại khối 5, thị trấn Tây Sơn) lực lượng chức năng phát hiện tại chỗ ở của Võ Văn Tâm có 1 vật hình búp măng (có trọng lượng 01kg) đối tượng khai nhận là ngà voi.

Hiện nay, vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".