Triển lãm mỹ thuật 2021 - ĐH Kiến trúc Hà Nội: “Khí chất” của các giảng viên - nghệ sĩ 

GD&TĐ - Đã thành sự kiện thường niên, vào dịp 20/11, Triển lãm mỹ thuật của ĐH Kiến trúc Hà Nội đã như một món quà quý mà các nhà giáo – nghệ sĩ của nhà trường gửi đến công chúng yêu nghệ thuật và bạn bè đồng nghiệp. 

Hơn 40 tác giả là giảng viên trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đã mang tới triển lãm lần này hơn 90 tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc…, được sáng tác bằng các chất liệu sơn dầu, sơn mài, lụa, khắc gỗ, màu nước, gốm, kim loại...

Tất cả các tác phẩm đã được treo, bày rất trang trọng, chỉn chu, bố cục hài hòa phối hợp các thể loại, chất liệu và kích thước tạo ra sự thay đổi cảm xúc dễ chịu cho người thưởng lãm, đồng thời cũng thể hiện sự trân trọng đối với lao động nghệ thuật của các tác giả là những nhà giáo – nghệ sĩ.

Bên cạnh việc cập nhật những xu thế mới trong đào tạo kiến trúc để đưa nhà trường phát triển bền vững, các giảng viên – nghệ sĩ của ĐH Kiến trúc Hà Nội còn có niềm đam mê trong sáng tạo nghệ thuật, như một sự khẳng định nghệ thuật là một phần tất yếu của cuộc sống, kiến trúc cũng chính là một nghệ thuật.

Triển lãm mỹ thuật 2021 - ĐH Kiến trúc Hà Nội.
Triển lãm mỹ thuật 2021 - ĐH Kiến trúc Hà Nội.

Nghệ thuật ấy được các tác giả thể hiện dưới góc nhìn đa chiều, đa diện về cuộc sống, nhưng cũng mang dấu ấn riêng, phong cách riêng trong hành trình tìm tòi, thể nghiệm và sáng tạo của từng nghệ sĩ.

Chính vì thế mà mỗi tác giả đã mang đến “câu chuyện của riêng mình” qua những tác phẩm mà họ trưng bày trong triển lãm.

Hẳn là những tố chất đáng quý này của họ đã được dung dưỡng trong một môi trường đầy mỹ cảm của ĐH Kiến trúc, tạo nên “khí chất” khác biệt của các giảng viên – nghệ sĩ.

Như PGS.TS Lê Quân – Hiệu trưởng nhà trường đã khẳng định: “Niềm đam mê giảng dạy và sáng tạo, kỹ thuật biểu cảm chất liệu được các nghệ sĩ thể hiện trong tác phẩm đã mở ra những phương hướng biểu đạt khác nhau trong mỗi sáng tác, không chỉ gây ấn tượng về mặt hình thức mà còn góp phần quan trọng trong việc giảng dạy mỹ thuật theo định hướng của nhà trường.

Chính họ đã tạo ra môi trường  học tập, sáng tạo phong phú, làm giàu thêm kiến thức thẩm mỹ, tạo hình trong quá trình học tập mỹ thuật của sinh viên kiến trúc”.

Triển lãm mỹ thuật 2021 - ĐH Kiến trúc Hà Nội: “Khí chất” của các giảng viên - nghệ sĩ  ảnh 2
Triển lãm mỹ thuật 2021 - ĐH Kiến trúc Hà Nội: “Khí chất” của các giảng viên - nghệ sĩ  ảnh 3
Một số tác phẩm trưng bày tại Triển lãm mỹ thuật 2021 - ĐH Kiến trúc Hà Nội.
Một số tác phẩm trưng bày tại Triển lãm mỹ thuật 2021 - ĐH Kiến trúc Hà Nội.

Được biết, các tác phẩm đã được các giảng viên – nghệ sĩ âm thầm sáng tác trong suốt một năm trời dịch bệnh gây ra bao biến động xã hội, và cũng được lặng lẽ trưng bày tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ 11 đến 17/11/2021.

Tuy nhiên, triển lãm mỹ thuật 2021 của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội với rất nhiều tác phẩm đẹp đã cho người xem một cảm giác thật nồng ấm và tràn đầy hứng khởi, lạc quan.

Triển lãm cũng là một lời chào mừng gửi đến các nhà giáo nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, thật tha thiết ân tình.

Triển lãm sẽ được tiếp tục trưng bày tại ART Gallery của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội từ 20-11 đến 30/11/2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ